ĐH Thủy lợi:

Tư vấn cho sĩ tử trước giờ G

(Dân trí)- Chiều 2/7, tại ĐH Thủy lợi diễn ra chương trình "Đồng hành cùng sĩ tử" với sự góp mặt của các thầy cô giầu kinh nghiệm, các chuyên gia tâm lý với nhiều nội dung như: Tư vấn tâm lý thi cử, giải đáp thắc mắc cho thí sinh, tư vấn cách làm bài thi...

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh và phụ huynh. Đây là năm thứ 3 Câu lạc bộ Phát triển Kỹ năng, Trường ĐH Thủy lợi tổ chức chương trình trợ giúp, giải đáp thắc mắc thi cử cho thí sinh các trường ĐH Thủy lợi, Học viện Ngân hàng, ĐH Công đoàn.

Tư vấn cho sĩ tử trước giờ G - 1
Hội trường lớn của ĐH Thủy lợi đông nghịt thí sinh và phụ huynh tham dự chương trình "Đồng hành cùng sĩ tử".

Trên cương vị giám thị, giám khảo của nhiều kỳ thi đại học, thầy Nguyễn Văn Thìn - Phó phòng Đào tạo ĐH và sau ĐH trường ĐH Thủy lợi chia sẻ: “Trong mỗi kỳ thi điều quan trọng nhất là giữ được bình tĩnh. Hãy bình tĩnh và tự tin, giải quyết các bài tập từ dễ đến khó, câu chữ rõ ràng, cách trình bày dễ hiểu,… bài thi sẽ đạt hiệu quả cao hơn”.

Bên cạnh đó, các thầy cô giáo còn giải đáp cho thí sinh và phụ huynh hiểu rõ về các ngành đào tạo của trường. Các chuyên gia tâm lý giải đáp nhiều câu hỏi khó cho thí sinh và phụ huynh giúp các em chuẩn bị tâm lý tốt trước kỳ thi quan trọng. “Đồng hành cùng sĩ tử” đã tạo được không khí giao lưu thân mật với các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh, là nơi để thí sinh và phụ huynh chia sẻ những lo lắng, khó khăn trong những ngày chuẩn bị và thi đại học. 

Tư vấn cho sĩ tử trước giờ G - 2
Các thí sinh ghi câu hỏi nhờ ban tư vấn giải đáp
Tư vấn cho sĩ tử trước giờ G - 3
Thầy Nguyễn Văn Thìn - Phó phòng Đào tạo ĐH và sau ĐH trường ĐH Thủy Lợi chia sẻ kinh nghiệm với thí sinh và giải đáp những thắc mắc cho thí sinh và phụ huynh.

Từ những trải nghiệm của mình trong các đợt chấm thi tuyển sinh đại học, các thầy cô giáo đã đưa ra những điều cần tránh và nên tránh trong quá trình làm bài, những điều tưởng như đơn giản nhưng có khi lại khiến thí sinh mất nhiều điểm.

Thí sinh Nguyễn Quang Vinh (Thái Thụy, Thái Bình) tự tin cho biết: “Em rất tự tin và cảm thấy thoải mái sau buổi tư vấn bổ ích hôm nay. Nhờ có sự chia sẻ, tư vấn của các thầy cô giáo, nhất là sự chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi của các anh chị sinh viên đi trước sẽ giúp ích cho chúng em rất nhiều”.

Ông Nguyễn Quang Hiển, bố thí sinh Quang Vinh, xúc động nói: “Chương trình của nhà trường rất bổ ích không chỉ cho các cháu mà cho cả chúng tôi. Nhân đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình. Mong rằng, năm nào nhà trường cũng tổ chức các chương trình như thế này để giúp các cháu làm bài thi tốt hơn”.

Tư vấn cho sĩ tử trước giờ G - 4

Các thí sinh chăm chú lắng nghe những kinh nghiệm quý báu.

Bài và ảnh: T.H