Túc trực tại bến xe, SV tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ sĩ tử

(Dân trí) - Khi ngày thi tuyển sinh đại học 2011 cận kề, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước sẵn sàng túc trực tại các điểm tiếp sức mùa thi, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà ..

Hà Nội: 10.000 thanh niên tình nguyện trực tại các bến xe, nhà ga
 
Thành Đoàn Hà Nội cho biết đã bố trí gần 10.000 thanh niên, sinh viên túc trực tại các bến xe, nhà ga và các địa điểm thi tại Hà Nội để giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh tìm kiếm nhà trọ, cung cấp thông tin nhà trọ miễn phí hoặc giá rẻ.
 
Chương trình tiếp sức mùa thi 2011, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ hoạt động tiếp sức mùa thi đến hơn 50 đội sinh viên tình nguyện các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Thành đoàn Hà Nội đã phân công nhiệm vụ các đội sinh viên tình nguyện phối hợp với các nhà ga, bến xe tổ chức đón, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh đến các địa điểm thi an toàn. Thậm chí, chở miễn phí thí sinh và người nhà thí sinh đến các điểm theo yêu cầu.

Đến giữa tháng 6, các sinh viên tình nguyện thủ đô đã tìm, liên hệ được 67.000 chỗ trọ, trong đó có 1.230 chỗ trọ miễn phí, còn lại là giá rẻ từ 20 đến 70 nghìn đồng/người/ngày.

Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội cũng đã phối hợp với Công ty Vận tải Hà Nội hỗ trợ 1.000 vé đi xe buýt miễn phí và nhiều vật dụng khác như ô, mũ, áo, nước, cuốn cẩm nang nhằm giúp các tình nguyện viên phục vụ tốt nhất cho tiếp sức mùa thi.

Ngoài ra, Ga Hà Nội đã áp dụng chính sách giảm 10% giá vé cho học sinh đi thi, nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học, dạy nghề và một người thân đi kèm.

Với mỗi giấy báo thi, học sinh được mua 2 vé khứ hồi cho học sinh và người thân đi kèm. Riêng giấy báo nhập học được mua 2 vé giảm giá lượt đi cho học sinh và 1 vé khứ hồi cho thân nhân đi cùng (nếu có).
 
Cụm thi Quy Nhơn: Gần 400 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi
 
Ngày 29/6, tin từ tỉnh Đoàn Bình Định cho biết, mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 sắp tới, có gần 400 sinh viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi.
 
Túc trực tại bến xe, SV tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ sĩ tử - 1
Mùa thi ĐH, CĐ năm nay, gần 400 tình nguyện viên sẽ túc trực 24/24 tiếp sức cho thí sinh tại cụm thi Quy Nhơn. (Ảnh: Khánh Hiền)

Theo đó, gần 400 sinh viên, thanh niên tình nguyện chia thành các nhóm trung bình 10 người/nhóm, sẽ túc trực 24/24 tại 40 điểm tiếp sức mùa thi, sẵn sàng hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà về cụm thi Quy Nhơn trong các đợt thi ĐH, CĐ sắp tới. Thí sinh và người nhà có thể nhờ tư vấn tại các điểm tiếp sức mùa thi tập trung ở các khu vực trọng điểm như bến xe, nhà ga, ĐH Quy Nhơn, và các điểm trường thi trên địa bàn các huyện An Nhơn, Tuy Phước và TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Tiếp sức mùa thi 2011, tỉnh Đoàn Bình Định cũng đã vận động hỗ trợ thí sinh gần 2.000 chỗ trọ miễn phí, 10.000 chỗ trọ giá rẻ (trung bình 15.000 đồng/ngày, đêm/người; 2000 suất ăn miễn phí. Đặc biệt, tỉnh Đoàn đã vận động tài trợ hỗ trợ in 40.000 bản đồ để phát đến tận tay thí sinh tại các điểm tiếp sức mùa thi.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, tại cụm thi Quy Nhơn có hơn 85.000 hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh dự thi vào 68 học viện, đại học tại Hà Nội, TPHCM và ĐH Quy Nhơn.

SV Cần Thơ ra quân tiếp sức mùa thi ĐH, CĐ năm 2011

Sáng nay 29/6, Thành Đoàn TP Cần Thơ phối hợp cùng Đoàn trường ĐH Cần Thơ làm lễ ra quân “Tiếp sức mùa thi 2011”. Do năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại cụm Cần Thơ tăng cao hơn năm trước nên lượng thí sinh và phụ huynh đổ về Cần Thơ khá nhiều. Đoàn TNCS HCM TP Cần Thơ và Trường ĐH Cần Thơ quyết định triển khai trên 400 tình nguyện viên để phục vụ công tác tư vấn, tiếp sức mùa thi.

400 tư vấn viên sẽ được bố trí tại 19 chốt để trực tiếp tư vấn hướng dẫn thí sinh và phụ huynh khi đến dự thi tại Cần Thơ.

Cụ thể, 1 điểm tại Quận Đoàn Cái Răng, 1 điểm tại vòng xoay Quang Trung đón thí sinh từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang. Riêng điểm tại vòng xoay Quang Trung (dưới đường dẫn cầu Cần Thơ) cũng sẽ đón thí sinh từ các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh.

1 điểm tại Trường Tiểu học Trà Nóc (quận Bình Thủy), 1 điểm trên Quốc lộ 91B (gần cầu Bà Bộ) sẽ đón thí sinh từ các tỉnh Kiên Giang, An Giang.

2 điểm tại bến Ninh Kiều để đón thí sinh đến Cần Thơ bằng đường thủy ở 2 bến tàu Ninh Kiều 1 và Ninh Kiều 2. Có 2 điểm ở 2 bến xe khách Cần Thơ: bến xe 91B và bến xe Nguyễn Trãi đón thí sinh đến bằng xe khách. 1 điểm ngay trước Trường ĐH Y- dược Cần Thơ (trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài) đón thí sinh thi tại điểm này.

1 điểm tại Trường ĐH Võ Trường Toản (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) để đón thí sinh đến điểm này dự thi.

Túc trực tại bến xe, SV tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ sĩ tử - 2
Các tư vấn viên sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh và thí sinh lên Cần Thơ dự thi ĐH. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ngoài ra, 3 cổng trường ĐH Cần Thơ đều có các chốt tư vấn. Ước tính có khoảng 1.000 tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại các chốt này.

Các tư vấn viên sẽ bắt đầu túc trực tại các chốt tư vấn từ ngày 1/7, mỗi ngày sẽ bắt đầu từ 5h30 sáng đến 19h tối.

Nhiệm vụ của các tư vấn viên là trả lời tất cả những thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về công tác thi tuyển sinh. Ngoài ra, còn hỗ trợ cho thí sinh tìm các chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí; các dịch vụ công cộng; giá cả về ăn uống…

Tại các chốt này có cả một đội xe ôm tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ thí sinh theo địa phương (đi theo đoàn) trong việc đi lại.

Theo Thành Đoàn Cần Thơ, hiện lực lượng của cơ quan này đã tìm được trên 10.000 chỗ ở giá rẻ và miễn phí để sẵn sàng đón tiếp thí sinh vào ở khi có nhu cầu.

Hồng Hạnh - Khánh Hiền - Huỳnh Hải