Tung tin đồn lộ đề thi: Trò đùa cần được loại bỏ!

(Dân trí) - "Đến hẹn lại lên", vào lúc công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT hoàn thành thì cũng là lúc trên nhiều trang web liên tục tung tin lộ đề thi. Có thể đây chỉ là những trò tiêu khiển, câu khách nhưng cũng làm cho không ít sĩ tử bị dao động

Nếu vào trang Google gõ từ khóa “lộ đề thi tốt nghiệp năm 2010”, bạn sẽ không khỏi “giật mình” trước hàng loạt trang tin, website không rõ nguồn gốc tung tin lộ đề thi. Có những đề thi được chế bản theo kiểu hài hước để đánh lừa người truy cập nhưng cũng có những đề thi được “nhái” không khác gì đề thi thật khiến cho nhiều người lầm tưởng.
 
Tung tin đồn lộ đề thi: Trò đùa cần được loại bỏ! - 1

Đề thi môn Sử tốt nghiệp THPT năm 2010 giả mạo được
phán tán trên mạng với cấu trúc khá giống thật.

Nắm bắt được tâm lý của thí sinh năm nay là rất lo lắng với 3 môn thi tự luận Văn, Địa lý và Lịch sử nên trong những ngày qua các “tin vịt” lộ đề thi 3 môn này được “hâm nóng” lên như cồn. Với cấu trúc đề thi về hình thức giống y như thật nếu lướt qua nhiều người cứ ngỡ là lộ đề thật.

Tuy nhiên nếu chúng ta quan sát các câu hỏi thì sẽ thấy không ít chuyện hài hước trong đó. Chẳng hạn thông tin lộ đề thi môn Văn năm 2010 có câu hỏi: “Viết chương trình tính số dấu chấm có trong kịch bản vở Hồn trương ba, ra hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ bằng phần mềm Pascal” hoặc thậm chí lại có tin đồn đề thi Văn năm nay thi theo hình thức trắc nghiệm và đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm y như thật.

Lướt qua diễn đàn của giới trẻ thì cho thấy tốc độ lan truyền của những thông tin "vịt” rất nhanh. Nhiều học sinh gửi cho bạn bè tham khảo với nội dung: “Mình không biết có phải đề thật hay không nhưng cứ post lên cho mọi người cùng tham khảo”.

Hẳn chúng ta còn nhớ, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 vài ngày thì lại có thông tin về việc lộ đề môn Toán. Với "chiêu" hút sự quan tâm của thí sinh bằng cách gửi qua đường Yahoo Messenger với nội dung "Thông báo! Đề thi toán lấy từ mail của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ai cần thì download về dùng”, message này cùng với đường link một tệp văn bản được giới thiệu là "Đề thi toán tốt nghiệp THPT năm nay" đã gây xôn xao học sinh lớp 12 năm đó. Để dẹp tin đồn này, Cục công nghệ thông tin thuộc Bộ GD-ĐT đã phải vào cuộc để khoanh vùng và xác định đối tượng “liều lĩnh” này. Kết quả cho thấy đây chỉ là trò đùa để trục lợi, đề thi tung tin chỉ là đề thi cũ của nhiều năm trước đó được chỉnh sửa năm thi qua công nghệ photoshop.

Đánh giá về tình trạng này, các chuyên gia mạng nhận định: hình thức tung tin đồn chủ yếu nhằm mục đích chính là hút lượng khách click vào website để phục vụ mục đích riêng hoặc có ý đồ lừa đảo. Thậm chí nếu không cẩn thận khi truy cập vào các đường link download sẽ có nguy cơ nhiễm virus rất cao…

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển thì việc nhiễu thông tin, nhất là thông tin cho rằng đề thi bị lộ trước khi thi là một thực tế diễn ra trong nhiều năm gần đây, làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức, chỉ đạo kỳ thi, đặc biệt là gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên, phải khẳng định rằng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT cũng như các địa phương luôn thực hiện các biện pháp bảo mật một cách nghiêm túc, với sự phối hợp của lực lượng an ninh, đúng theo quy chế. Vì vậy, không thể có chuyện lộ đề thi.

Mặc dù các hình thức tung "tin vịt" về lộ đề thi tốt nghiệp năm nay không táo bạo và liều lĩnh như năm 2007 nhưng nếu không có sự quản lý, xử lý nghiêm khắc của các cơ quan ban ngành thì những “tin vịt” ấy ít nhiều vẫn gây những bất an không đáng có cho thí sinh.

Nguyễn Hùng