Tỷ lệ “chọi” cao, điểm chuẩn chưa chắc đã cao

(Dân trí) - Vừa qua, các trường đại học lần lượt công bố tỷ lệ “chọi” tuyển sinh năm 2011. Có trường tỷ lệ “chọi” lên tới 20, ngược lại có trường lại không tuyển đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy “chọi” cao chưa chắc điểm chuẩn đã cao.

Nhận được hồ sơ nhiều nhất là trường ĐH Công nghiệp Hà Nội với tổng số 71.800 hồ sơ (HS), tăng hơn 19.000 HS so với năm 2010, trong khi đó chỉ tiêu vào trường 8.650. Dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường là 1/8. Tuy nhiên, điểm chuẩn vào trường năm 2010, chỉ trên điểm sàn của Bộ từ 15 - 18 điểm.

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội nhận được 50.753 bộ HS (trong đó khối A: 18.183, khối B: 32.570) tăng hơn so với năm trước khoảng 7.000 bộ HS. Chỉ tiêu hệ đại học là 4.600, như vậy dự kiến tỷ lệ “chọi” khoảng 1/11. Nhưng điểm chuẩn vào trường không cao chỉ nhỉnh hơn điểm sàn, thậm chí có ngành bằng điểm sàn của Bộ. Trường năm nào cũng thông báo xét tuyển NV2.

Cụ thể, năm 2010, điểm sàn vào trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội như sau, khối A: 13 điểm; khối B: 14,5 và khối C: 14,5 điểm. Chỉ có 4 ngành “nóng” của trường điểm chuẩn cao hơn lấy theo ngành học như Công nghệ sinh học: khối A: 15 điểm, khối B: 17 điểm; ngành Kế toán, Môi trường, Quản lý đất đai, khối A: 14,5 điểm; khối B: 16 điểm.

Viện Đại học Mở Hà Nội, năm nay, nhận được 23.250 bộ. Số lượng thí sinh Hà Nội “đầu đơn” vào nhiều nhất. Chỉ tiêu vào hệ đại học là 3.000. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” năm nay khoảng 1/7,7. Mặc dù, tỷ lệ “chọi” như vậy nhưng điểm chuẩn khối A năm 2010 cũng chỉ 13 điểm, khối B: 14,5 điểm và các ngành khối D1 từ 16 điểm trở lên, trường liên tục xét tuyển NV2 mới đủ chỉ tiêu.

Tương tự, ĐH Thái Nguyên là trường ĐH thuộc trọng điểm của các tỉnh miền núi khu vực phía Bắc, năm nay nhận được 62.000 HS, trong đó khối A: 27.000, khối B: 22.000; khối C gần 6.000; khối D1, hơn 4.000. Chỉ tiêu hệ đại học của trường là 13.200. Dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường cũng lên tới 1/4, 5. Tuy vậy, điểm chuẩn vào trường hàng năm cũng chỉ bằng điểm sàn của Bộ, có ngành chỉ nhỉnh hơn 1 chút.

Khối ngành Kinh tế, trường ĐH Thương mại, nhận được 39.000 HS trên tổng số 3.400 chỉ tiêu. Theo đó, tỷ lệ “chọi” ở vào trường khoảng 1/11. Điểm chuẩn vào trường năm 2010, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm, cao nhất là 20,5 điểm.

Trong khi đó, những trường tỷ lệ “chọi” không vượt quá 5 như ĐH Bách khoa Hà Nội, , ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, Kinh tế quốc dân... nhưng điểm đầu vào vẫn rất cao, đạt trên 20 điểm mới có khả năng đỗ.

Khi đăng tải tỷ lệ “chọi”, Dân trí cũng đã lưu ý với thí sinh, tỷ lệ “chọi” chỉ để tham khảo vì tỷ lệ “chọi” thật phải tính trên số thí sinh đến dự thi thực tế so với chỉ tiêu. Mặt khác, mức độ cạnh tranh vào trường chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng thí sinh.

Theo lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT, thí sinh chọn trường mà căn cứ vào tỉ lệ “chọi” dễ đưa ra quyết định sai lầm, vì tỉ lệ này thường diễn biến không nhất quán giữa các năm. Mức độ cạnh tranh, khả năng trúng tuyển vào phần lớn các trường ĐH, CĐ không phụ thuộc nhiều vào số lượng dự thi nhiều hay ít mà điều quan trọng là năng lực, trình độ của chính mỗi thí sinh. Do vậy, thí sinh không nên quá căng thẳng khi biết tin tỷ lệ “chọi” của các trường cao như vậy hãy tập trung vào ôn tập cho tốt.

Hồng Hạnh