Viện Nghiên Cứu Châu Á và chương trình đào tạo đa lĩnh vực

Viện Nghiên Cứu Châu Á thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu GAIE gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (bậc Tiểu học IPS và bậc Trung học AHS), Viện Nghiên Cứu Châu Á IAS và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU.

Hiện có hơn 12.000 HS - SV đang theo học tại 12 cơ sở hiện đại ở TPHCM, Viện Nghiên Cứu Châu Á IAS là Viện nghiên cứu và đào tạo nâng cao và chuyên sâu nghiệp vụ đa lĩnh vực.

Chương trình đào tạo của IAS nhằm cung cấp nguồn nhân lực cập nhật kiến thức hiện đại của thế giới cho các công ty trong và ngoài nước tại Việt Nam. Viện đã đào tạo hơn 11.000 học viên (HV) là HS tốt nghiệp phổ thông, SV, viên chức, lãnh đạo các công ty tại 2 trung tâm: Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế CEDTrung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Quốc tế ITCP.

IAS còn kết hợp với các trường ĐH Anh, Mỹ, Úc tập huấn cho GV và nhân viên thuộc GAIE; xúc tiến mối quan hệ với các ĐH, viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới để chuyển giao công nghệ giáo dục hiện đại cho GAIE.  

Mục tiêu đào tạo 

Các chương trình đào tạo tại IAS được dạy theo phương pháp hiện đại, khuyến khích tối đa khả năng tư duy của HV qua các hoạt động như thảo luận nhóm, thuyết trình,…
 
Ngoài thời gian lên lớp, giảng viên của Viện luôn sẵn sàng trao đổi, tư vấn cho HV những vấn đề thực tế liên quan đến môn học, luôn tạo điều kiện cho HV cọ xát thực tế, phát huy tính năng động sáng tạo.
 
Giáo viên và học viên Viện Nghiên Cứu Châu Á.
Giáo viên và học viên Viện Nghiên Cứu Châu Á.

Chương trình đào tạo nghiệp vụ quốc tế tại ITCP

Các chương trình của ITCP được thiết kế dựa trên chương trình bậc ĐH, cập nhật kiến thức hiện đại và kinh nghiệm thực tế từ doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo để HV tốt nghiệp trở thành những người có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích nghi cao trong môi trường làm việc mang tính cạnh tranh.

HV được học chương trình chuyên ngành song song với các chương trình kỹ năng để đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC 500 đối với các ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị du lịch quốc tế, Ngoại thương, Kế toán - Kiểm toán, Quan hệ công chúng - TOEFL 500 của ETS - Hoa Kỳ đối với ngành Giảng dạy tiếng Anh quốc tế và sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Power point, CorelDRAW, Access, đáp ứng yêu cầu làm việc và thăng tiến tại các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.
 
Học viên Viện Nghiên Cứu Châu Á.
Học viên Viện Nghiên Cứu Châu Á.

Cơ sở vật chất

Cơ sở giảng dạy của IAS được trang bị các phương tiện giáo dục và giải trí hiện đại như mạng Internet không dây, thư viện sách, thư viện điện tử, hội trường, các phòng học, phòng chiếu phim và nhiều phương tiện khác.

Điều kiện xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Xét tuyển trên cả nước.

Chứng chỉ tốt nghiệp

HV sẽ được IAS cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học và đạt chứng chỉ TOEFL hoặc TOEIC của ETS - Hoa Kỳ từ 500 điểm trở lên.

Triển vọng nghề nghiệp

HV sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức, công ty, tập đoàn… của Việt Nam và nước ngoài.

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu đối với nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cũng như khả năng sử dụng tiếng Anh và tin học ngày càng tăng. Chương trình đào tạo nghiệp vụ quốc tế sẽ trang bị cho HV những kỹ năng cần thiết để có thể thành công trong các tổ chức và doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với trình độ và kỹ năng nghiệp vụ được trang bị tại IAS, 99% HV có việc làm tại các công ty Việt Nam và nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Nguyễn Thị Thanh Trúc - khóa 8 chương trình Ngoại thương

Vốn là một học viên chăm chỉ và điểm các bài thi hết môn rất cao, Trúc được nhận thực tập tại Công ty TNHH Eimskip Việt Nam và đã được giữ lại làm việc từ khi tốt nghiệp đến nay.

Trúc chia sẻ: “Những kiến thức học ở Viện là nền tảng rất tốt cho công việc sau này, bên cạnh đó chúng em còn được trang bị rất kỹ tiếng Anh và tin học nên đó cũng là một lợi thế khi đi thực tập hay xin việc”.

Phạm Ngọc Sơn - khóa 10 chương trình Kế toán - Kiểm toán

Được trả thù lao ngay trong thời gian thực tập với mức lương như một người đã tốt nghiệp ĐH nhưng Sơn chỉ xin làm hết thời gian thực tập để quay về IAS hoàn thành chương trình học.

Sơn tốt nghiệp loại giỏi và đạt chứng chỉ TOEIC 935 điểm do ETS - Hoa Kỳ cấp. Hiện tại Sơn đang công tác tại Công ty thang máy Schindler Việt Nam.

Lê Thị Bích Thảo - khóa 10 chương trình Quản trị du lịch quốc tế

Với thành tích học tập rất tốt, tự tin với kiến thức đã được học, Thảo quyết định chọn một đề tài rất mới để tìm tòi nghiên cứu và đã bảo vệ thành công luận văn “Tiềm năng du lịch lễ hội văn hóa dân gian tại TPHCM”. Hiện Thảo đang là tiếp viên của Vietnam Airlines.