Vụ giám thị ký sai: 3 thí sinh chọn thi lại Toán

(Dân trí) - Sau khi Bộ GD-ĐT đưa ra 2 phương án xử lý sự cố về môn Toán tại Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin, trong số 24 thí sinh có bài thi ký nhầm, có 3 thí sinh chọn phương án thi lại, còn 21 em xin giữ lại nguyên bài thi cũ.

Thông tin từ phòng Đào tạo Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin (Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, trường đã họp các thí sinh bị giám thị ký nhầm sang chỗ dành cho giám khảo. Tổng số thí sinh có bài thi bị ký nhầm là 24 em. Trong số này, có 3 em chọn phương án sẽ thi lại theo đề thi dự phòng của Bộ GD-ĐT. Với 21 thí sinh còn lại, các em chọn phương án giữ nguyên bài thi cũ đã chép lại. Kết quả môn thi sẽ được nhân hệ số 1,3 kết quả bài thi thực tế của thí sinh. Điểm tối đa của bài thi là 10 điểm.

Do vậy, 13h30 chiều nay, trường đã thành lập một Ban coi thi mới và tiến hành các thủ tục cho 3 thí sinh dự thi.

Vụ giám thị ký sai: 3 thí sinh chọn thi lại Toán  - 1
Thí sinh dự thi tại Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin (Nha Trang, Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Thành Chung)
 
Theo ông Trịnh Xuân Tảo, Trưởng phòng Đào tạo, Ủy viên Ban coi thi của trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin: “Đây là sự cố chưa từng xảy ra tại trường và Ban coi thi cũng không thể hình dung ra. Hai giám thị là hai giảng viên trẻ. Việc ký nhầm chỗ đã là mắc lỗi, nhưng lỗi nặng hơn là các giám thị này đã tự ý xử lý mà không xin phép Hội đồng coi thi. Các giám thị này đã bị đình chỉ coi thi và sẽ chịu kỷ luật theo quy định của quân đội”.

Chiều nay 5/7, Đại tá Trịnh Xuân Tảo, trưởng phòng đào tạo, thành viên Hội đồng coi thi tại trường Sĩ quan chỉ huy - kỹ thuật thông tin cho biết: Đối với các thí sinh ở lại làm bài thi lại môn Toán chiều nay 5/7, nhà trường đã có những lời động viên và quan tâm đến các em, mong các em bình tĩnh để làm bài thi tốt chiều nay. Nhà trường đã chủ động hỏi han các em và tạo điều kiện thuận lợi để các em ở lại làm bài. Nếu em nào khó khăn thì nhà trường tạo điều kiện cho ăn ở tại trường, em nào đã lỡ mua vé tàu xe thì nhà trường sẽ hỗ trợ, nhưng các em đều cho biết là không gặp khó khăn gì. Có 2 em nói dự định sau khi thi xong tại Khánh Hòa sẽ vào TPHCM thi đợt sau nhưng các em cũng chưa mua vé tàu xe nên không vấn đề gì.

Trước đó, trong buổi thi môn Toán sáng 4/7, hai giám thị của phòng thi số 41 vào Học viện Hậu cần, tại điểm thi Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin, đã ký nhầm vào chỗ dành cho giám khảo trên giấy thi của thí sinh. Đến phút thứ 120, khi có một thí sinh lên nộp bài và thanh tra trường vào kiểm tra, sự nhầm lẫn trên mới được phát hiện. Tuy nhiên, trong khi thanh tra lên báo cáo với Hội đồng thi thì ở dưới phòng, hai giám thị đã tự ý cho thí sinh đổi giấy thi mới và yêu cầu các em chép lại bài đã làm.
 
Bộ GD-ĐT đã đề nghị Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng chỉ đạo Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin đình chỉ công tác coi thi đối với 2 cán bộ coi thi tại phòng thi số 41 và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm túc đối 2 cán bộ coi thi tại phòng thi số 41, Trưởng điểm thi và những cán bộ liên quan theo đúng quy định.
 
Hồng Hạnh - Nguyễn Thành Chung