Đăk Lăk

Xuất hiện “cò” kinh doanh đáp án trước địa điểm thi

(Dân trí) - Nắm bắt tâm lý lo lắng của phụ huynh đưa con đi thi, nhiều người đã nảy sinh hình thức kinh doanh đáp án môn Toán, mang đến mời mọc phụ huynh mua để kiếm lời.

Xuất hiện “cò” kinh doanh đáp án trước địa điểm thi - 1
Khéo léo mời chào phụ huynh mua đáp án.
 
Khoảng 3 giờ chiều nay, tại địa điểm thi trường ĐH Tây Nguyên, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk xuất hiện gần chục bạn trẻ cầm xấp đáp án môn Toán trên tay, đi mời mọc từng phụ huynh đứng ngòai chờ sĩ tử thi mua với giá 5.000 đồng/tờ đáp án (gồm có 3 tờ giấy).

 

Khi nhìn thấy có PV chụp ảnh, một nam thanh niên bịt khẩu trang vội kéo giúp chiếc khẩu trang của “đồng nghiệp” cùng bán đáp án đang đứng bên cạnh lên mặt. Khi được hỏi, tất cả đều trả lời mình là sinh viên ĐH Tây Nguyên.

 

Sau khi lấy đề của một số sĩ tử đi thi môn Toán sáng nay, họ ra mạng lấy đáp án từ trang một trang web và có đề “giáo viên tổ Toán” rồi in ra đi bán. Mỗi người cầm một xấp lớn trên tay, đi đến từng người khéo léo mời chào với giá 5.000 đồng/tờ đáp án.

 
Xuất hiện “cò” kinh doanh đáp án trước địa điểm thi - 2
Khi mua được “đáp án” một số người quây thành từng nhóm cùng bàn tán và nghe “giảng giải”
 

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều phụ huynh dù không biết đây là đáp án thật hay giả, đúng hay sai, nhưng cũng mua “trang bị” cho mình một tờ để mang về cho con xem. Sau khi cầm được “cẩm nang” này trên tay, không khí chờ đợi con của nhiều phụ huynh trở nên sôi nổi hơn, nhiều người tụ tập, quây thành vòng tròn để bàn tán.

 

“Sáng nay con tôi thi xong môn Toán, nó nói có một, hai câu làm chưa chắc chắn nên không biết làm đúng hay sai. Vì vậy, thấy họ bán cũng không đắt lắm và giới thiệu là đáp án chính xác lấy từ trên mạng máy tính nên tôi mua một tờ về cho con nó xem”, một phụ huynh lý giải.

 

Ngược lại, khi nhìn thấy nhiều người bàn tán xôn xao, nhiệt tình mua “đáp án”, một phụ huynh cười nói: “Chẳng biết đây là đáp án năm ngoái hay năm nay, nhiều người không biết gì lại mua về đưa cho con đọc lại gây hoang mang tâm lý cho con mình. Tôi thì cứ để cho con nó thi xong rồi lên báo xem là chắc chắn nhất không có nơi nào bằng”.

 
Xuất hiện “cò” kinh doanh đáp án trước địa điểm thi - 3
Khi nhìn thấy có người chụp ảnh, người con trai dùng tay kéo khẩu trang che mặt cho “đồng nghiệp” của mình.
 
Còn với ông Đinh Khắc Thi thì lại khác, trước kia từng là giáo viên dạy Toán, vì vậy trong thời gian chờ con thi ông đã mua một tờ xem cho vui: “Sáng nay con tôi thi về cũng nói đề cho tôi, thấy có 5.000 đồng cũng không lớn lắm nên tôi mua xem cho vui. Nhưng khi xem xong tôi thấy có một số chỗ giải chưa thấu đáo lắm, vẫn còn nhiều vướng mắc”, ông Thi cho biết.

 

Tuy 5.000 đồng cho 3 tờ giấy đáp án đối với nhiều người nó chỉ là khoản tiền rất nhỏ, nhưng theo một số người thì nó có thể để lại hệ lụy xấu, bởi nếu đáp án không chính xác, khi phụ huynh đưa cho con mình xem nó sẽ dễ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý sĩ tử khi kì thi vẫn còn diễn ra đến ngày mai.

 
Xuất hiện “cò” kinh doanh đáp án trước địa điểm thi - 4

Chưa ai dám chắc về nguồn gốc và khả năng chính xác của "đáp án" tự phát này.

Thiên Thư