Đà Nẵng duyệt chi gần 17 tỷ đồng để xây hai tượng đài chiến tích

(Dân trí) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa duyệt chi kinh phí dự kiến gần 17 tỷ đồng để xây dựng hai tượng đài chiến tích trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, dự kiến bắt đầu từ năm 2017, sẽ bắt đầu thi công xây dựng tượng đài chiến tích Gò Hà (tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có kinh phí dự toán được duyệt chi khoảng 10 tỷ đồng; và tượng đài chiến tích Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) có kinh phí dự toán được duyệt chi là 6,6 tỷ đồng.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Đà Nẵng - đơn vị được giao hoàn thành hồ sơ thủ tục về  hai dự án tượng đài chiến tích này, tượng đài chiến tích Gò Hà ban đầu được dự toán kinh phí xây dựng lên đến 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố chỉ đạo giảm quy mô đầu tư xây dựng xuống con 10 tỷ đồng với tiêu chí tiết kiệm ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, tính thẩm mỹ, và thể hiện sự tôn nghiêm với lịch sử. Tượng đài chiến tích Hải Vân được phê duyệt quy mô xây dựng trên tổng diện tích mặt bằng hơn 2,8 ha với mức kinh phí dự toán yêu cầu khoảng 6,6 tỷ đồng.

Cả hai tượng đài chiến tích này được xây dựng với ý nghĩa ghi dấu những chiến công vang dội của quân và dân Đà Nẵng và Quảng Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh của Đà Nẵng.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng đồng thời cũng có kế hoạch xây dựng, tái tạo, trùng tu 11 bia tưởng niệm các nhân vật và sự kiện lịch sử trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020.

Khánh Hiền