“Phim Việt Nam vẫn đi tìm bản sắc riêng”.

(Dân trí)- Điện ảnh VN đã trải qua 60 năm phát triển và trưởng thành, và thế hệ hiện nay đang cố gắng vươn mình khẳng định vị thế, đạo diễn – NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ “Điện ảnh VN đang đi tìm bản sắc riêng của mình và dần được thế giới đón nhận”

Trong vòng hơn 1 thập kỉ nay, điện ảnh VN đã có những bước phát triên rõ rệt về thể loại phim và xu hướng làm phim. Bên cạnh những dòng phim truyền thống thì những bộ phim mang tính giải trí (phim thương mại), do các hãng phim tư nhân sản xuất, như các phim như Thời xa vắng, Mùa len trâu, Áo lụa Hà Đông, Thiên mệnh anh hùng… đã gây được nhiều dấu ấn với khán giả.

Xã hội ngày càng phát triển, chứng kiến sự nở rộ của các dòng phim, nhưng phim VN vẫn có vị thế khá chắc chắn trong lòng khán giả, và nhu cầu thưởng thức những bộ phim đa dạng về thể loại phải được thay đổi liên tục. Bởi vậy việc nâng cao chất lượng tác phẩm cho các dòng phim truyền thống – cách mạng và nghệ thuật giải trí cũng cần phải có sự phát triển hài hòa.

NSND Trà Giang chia sẻ: “Điện ảnh VN đã có những thành tựu đáng tự hào, các thế hệ làm phim đã cống hiến hết mình cho nền điện ảnh của đất nước. Các nhà làm phim trẻ hiện nay dù còn có những điểm hạn chế, tuy nhiên không thể phủ nhận những đóng góp của họ, họ là những người trẻ, mà người trẻ thì luôn đi tìm những cái mới và luôn khát khao được cống hiến”.

NSND Trà Giang xúc động khi gặp lại những đồng nghiệp thân thiết.

NSND Trà Giang xúc động khi gặp lại những đồng nghiệp thân thiết.

Trước những vấn đề của điện ảnh hiện tại, đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh cũng cho rằng: “Những người nghệ sỹ điện ảnh thời chúng tôi làm phim với tình yêu nghề nghiệp, lòng yêu nước, yêu dân tộc, hoàn toàn không bị chi phối bởi tiền bạc mà chỉ mong muốn phim đạt được chất lượng nghệ thuật cao nhất.

Mỗi thời làm phim đều có những thời khắc huy hoàng riêng, thời trước có sự huy hoàng của thời trước, thời nay có sự huy hoàng của ngày nay, đọc báo tôi thấy có bộ phim công chiếu vài tuần đã thu về hàng chục tỷ, thế cũng là huy hoàng”. Ông cho biết thêm, “thế hệ làm phim trẻ hôm nay rất tự tin, có điều kiện để phát triển với bè bạn thế giới, và hãy nắm bắt thời cơ của mình, nhưng đừng bắt chước, trong điện ảnh tối kị là sự bắt chước”.

NSƯT Thu Hà

NSƯT Thu Hà

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, khẳng định: “Việt Nam tự hào về chặng đường phát triển 60 năm của điện ảnh nước nhà với nhiều thành tựu rực rỡ, luôn song hành với lịch sử dân tộc. Những người làm điện ảnh không chỉ tự hào về quá khứ mà luôn vượt lên khó khăn, thách thức để phát huy quá khứ đáng tự hào. Trong thời kỳ giao lưu quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, điện ảnh Việt Nam càng cần nỗ lực đổi mới, hội nhập để tạo dấu ấn ở trong nước và quốc tế”.

Cũng theo bà Ngô Phương Lan: Điện ảnh là ngành có tính quốc tế cao, bởi vậy với chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam hôm nay và khi những người làm điện ảnh có niềm tin, có sự hào hứng, tâm huyết, say mê nghề nghiệp thì điện ảnh Việt Nam chắc chắn sẽ đứng vững, sẽ bước tiếp trên con đường hội nhập và phát triển.

Các thế hệ diễn viên đi trước đã có một dịp tái ngộ hiếm có.

Các thế hệ diễn viên đi trước đã có một dịp tái ngộ hiếm có.

Điện ảnh VN đã trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trên những thành tựu và nền tảng của lớp thế hệ nghệ sĩ đi trước đã tạo dựng, chúng ta có quyền hy vọng các thế hệ đi sau của ngôi nhà chung điện ảnh, điện ảnh VN sẽ có những bước tiến dài xa xa hơn nữa để bắt kịp với nền điện ảnh thế giới bằng tư duy và tâm huyết của thế hệ làm phim hiện nay.

Thiên Lam