Bạc Liêu:

10 học viên cai nghiện cưa cửa sổ trốn trại

(Dân trí) - Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu) đang phối hợp với Công an thành phố Bạc Liêu, các địa phương nơi thường trú, gia đình các học viên khẩn trương truy bắt 10 học viên cai nghiện trốn trại.

Sáng 4/5, bà La Thị Đẹp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (đóng tại xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu), cho biết: 10 học viên trên phần lớn phạm các tội tiêm chích, sử dụng, mua bán ma túy, trong đó có 2 học viên gia đình tự nguyện đưa đi cải tạo; 8 học viên còn lại giáo dục, cải tạo theo dạng bắt buộc trong thời gian 24 tháng. Đến ngày trốn trại, các học viên này đã cải tạo được từ 5-6 tháng. Các học viên trên có khẩu thường trú tại thành phố Bạc Liêu và huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

 

Kết luận điều tra ban đầu cho thấy, tối ngày 30/4, 10 học viên trên ở chung phòng A3 đã dùng lưỡi cưa, cưa xong sắt, phá cửa sổ phía sau phòng. Khi thoát ra khỏi phòng, các học viên mang theo mền, quần áo để làm dây trèo qua hàng gào tường, dây kẽm bao quanh trung tâm, chạy ra ruộng lúa của người dân bỏ trốn.

 

Trước đó, máy dệt chiếu của Trung tâm bị hỏng, cán bộ và học viên dùng dụng cụ để sửa chữa và phát hiện mất lưỡi cưa. Nhiều khả năng, các học viên nhặt được mang về giấu, lợi dụng những ngày nghỉ lễ thực hiện hành vi trốn trại.

 

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Bạc Liêu có 8 phòng ở, đang giáo dục, cải tạo 115 học viên.

 

Huỳnh Sử

 TTXVN