1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xét xử vụ vi phạm đất đai tại Nghệ An:

10 “quan chức” trước vành móng ngựa

(Dân trí) - Sáng nay 2/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm đất đai tại TP Vinh (Nghệ An). Đây là vụ án được dư luận quan tâm nhiều bởi 10 bị cáo đứng trước vành móng ngựa vốn là “quan chức” cấp phường, xã, thành phố và cả tỉnh.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An truy tối về 2 tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng” thì 10 bị cáo gồm:

1/ Nguyễn Công Hoàng (SN 1962) - nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc; 2/ Nguyễn Trung Sơn (SN 1966) - nguyên cán bộ địa chính xã Hưng Lộc; 3/ Nguyễn Hồng Thái (SN 1961) nguyên Chủ tịch xã Vinh Tân; 4/ Trần Phong Thuận (SN 1969) nguyên cán bộ địa chính xã Vinh Tân; 5/ Lê Văn Thìn (SN 1952) nguyên Chủ tịch xã Vinh Tân; 6/ Nguyễn Đình Lương (SN 1942) nguyên cán bộ địa chính xã Vinh Tân; 7/ Đặng Minh Thao (SN 1953) nguyên cán bộ phòng tài nguyên môi trường TP Vinh; 8/ Nguyễn Trọng Giá (SN 1953) nguyên cán bộ UBND TP Vinh; 9/ Đinh Xuân Bình (SN 1958) nguyên Trưởng phòng TNMT TP Vinh; 10/ Cao Tám Thơm (SN 1975) cán bộ Sở TNMT tỉnh Nghệ An.

Được biết trong thời gian đương nhiệm từ năm 1989 đến 2006, các bị cáo trên đã xác nhận, cấp hàng chục lô đất sai nguồn gốc để lại hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát cho Nhà nước hàng tỷ đồng.

Đơn cử, bị cáo Nguyễn Công Hoàng, từ tháng 12/2002 đến tháng 5/2005 đã tự ý đề nghị giao đất cho một số hộ dân không đủ điều kiện gây thất thu gần 100 triệu đồng. Hơn thế, năm 2003, bị cáo Hoàng với động cơ vụ lợi đã để lại trích 80% tổng thu tiền đất tồn đọng đã dựng 8 biên lai thu tiền giả mạo…

Với bị cáo Đặng Minh Thao, cán bộ chịu trách nhiệm thẩm định quy hoạch địa chính, hồ sơ xin cấp đất nhưng lại thiếu trách nhiệm, không qua thẩm định thực tế mà chỉ dựa trên hồ sơ nên đã cấp nhiều “sổ đỏ” không đúng luật định.

Trong số 10 bị cáo thì có đến 6 đối tượng là cán bộ cấp phường, xã và chỉ duy nhất có 1 là cấp tỉnh. Dự kiến thì phiên toà trên sẽ được xét xử trong 3 ngày 2,3,4/1/2008.

Đặng Nguyên Nghĩa