Huế:

Bác sĩ bị tường đè tử vong khi giúp anh trai phá nhà cũ

(Dân trí) - Ngày 2/8, tin từ UBND Thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn ở nhà dân, làm 1 người chết tại chỗ. Nạn nhân là một bác sĩ, bị tường đè lên người. Một nạn nhân khác bị thương nặng.

Theo đó, vụ vịệc xảy ra vào lúc 11h trưa 1/8 tại nhà riêng của ông Nguyễn Văn Vi (thôn Hải Thành, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang). Nạn nhân bị tử vong là anh Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, trú thị trấn Thuận Anh).

Ông Dũng là em trai ông Vi, hiện đang là bác sĩ công tác tại phòng khám đa khoa Thị trấn Thuận An, đã có vợ và 2 con trai. Bên cạnh đó, 1 nạn nhân khác bị thương nặng là anh Nguyễn Văn Trung (trú thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang).

Anh Dũng và anh Trung đến phụ giúp ông Vi đập nhà cũ để xây nhà mới từ sáng đến trưa cùng ngày thì bị tai nạn trên.

Theo ông Lê Phương (52 tuổi, thôn Hải Thành, hàng xóm), chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, ông nghe một tiếng động lớn, chạy ra thì thấy anh Dũng bị 2 mảng tường lớn đè lên người và chân, đã tắt thở, còn anh Trung bị 1 mảng tường đè ở chân, dù bị thương nặng nhưng may mắn sống sót.

281-ef889

Hiện trường ngôi nhà cũ khi đang được phá dỡ, đập bỏ thì bức tường đổ đè chết em trai chủ nhà.

Cũng theo nhận định từ ông Phương, nguyên nhân của vụ sập tường lúc đập là do anh Dũng và anh Trung cố gắng dùng đòn tay để bẩy đổ cả bức tường xuống, nhưng bức tường sát bên lại bị nứt theo, đổ sập và đè luôn 2 người.

Hiện anh Trung đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Công an thị trấn Thuận An và huyện Phú Vang đang tìm hiểu thêm nguyên nhân vụ tai nạn đáng tiếc.

Đại Dương