Bình Định:

Bé 8 tuổi đi mua bánh, bị tàu hỏa tông chết

(Dân trí) - Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 2/3, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tại đoạn giao nhau giữa đường sắt và đường bộ thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn, khiến một em học sinh lớp 2 thiệt mạng.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm nói trên, em Nguyễn Lê Hồng Ngọc (8 tuổi, học sinh lớp 2 tại một trường tiểu học tại địa phương) trong lúc đi mua bánh ăn sáng, do thiếu chú ý quan sát khi ngang qua tuyến đường sắt gần trường, đã bị tàu SE2 chạy hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội tông phải. Hậu quả em Ngọc chết tại chỗ.

 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lái tàu SE2 đã cho dừng tàu và làm thủ tục hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 2 triệu đồng để lo việc mai táng. Hiện vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ.

 

Nga Hoàng