1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương tháo gỡ vướng mắc di dời lưới điện tại dự án mở rộng quốc lộ 13

Phạm Diện

(Dân trí) - Việc di dời lưới điện bị vướng mắc dẫn đến thi công quốc lộ 13 (Bình Dương) bị chậm lại. Sau khi được tháo gỡ, dự án đang thi công và sớm đưa vào sử dụng để giải quyết tình trạng kẹt xe.

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ 6 làn xe lên 8 làn xe được khởi công vào tháng 4/2022. Dự án mở rộng từ cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) đến ngã tư Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một) với chiều dài 12,7km, tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng theo hình thức BOT, do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư.

Bình Dương tháo gỡ vướng mắc di dời lưới điện tại dự án mở rộng quốc lộ 13 - 1

Dự án di dời lưới điện gặp vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công mở rộng quốc 13 đã được tháo gỡ (Ảnh: Phạm Diện).

Sau khi hoàn thành, nền đường sẽ được mở rộng thành 40,5m, nâng từ 6 làn xe lên 8 làn xe và có thêm 2 cầu vượt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, tỉnh Bình Dương gặp vướng mắc trong việc di dời lưới điện nên công tác thi công bị chững lại.

Điều này khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng, người dân trong khu vực cũng hứng chịu những khó khăn trong quá trình thi công.

Về lý do trên, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết, dự án mở rộng quốc lộ 13 với 3 gói bồi thường đang triển khai khá tốt, trừ đoạn từ Vĩnh Phú đến nút giao Cầu Ông Bố (TP Thuận An) đang gặp vướng mắc.

Tuy nhiên, TP Thuận An đang triển khai công tác bồi thường và cam kết chủ đầu tư, dự kiến phấn đấu trong hết quý 3 sẽ cơ bản hoàn thành vấn đề đền bù.

Bình Dương tháo gỡ vướng mắc di dời lưới điện tại dự án mở rộng quốc lộ 13 - 2

Dự án mở rộng quốc lộ 13 được nâng từ 6 lên 8 làn xe. Điều này sẽ giải quyết cho tình trạng kẹt xe xảy ra nhiều năm qua (Ảnh: Phạm Diện).

Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, dự án di dời lưới điện cũng bị vướng mắc dẫn đến tiến độ thi công bị chậm lại. Vướng mắc trên cũng đã được tháo gỡ. Hiện, dự án di dời lưới điện đã được hội đồng thẩm định thông qua để triển khai thực hiện.

Theo ông Minh, dự án mở rộng đường quốc lộ 13 phải phấn đấu, cơ bản thực hiện các vấn đề thi công sau khi thực hiện di dời lưới điện và bồi thường.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 được các hộ dân ủng hộ, họ cũng mong muốn dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng để giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm qua.