1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Cá hồ Ngọc Khánh chết hàng loạt

(Dân trí) - Gần một tuần nay, cá ở hồ Ngọc Khánh bỗng dưng “ngửa bụng” trên mặt hồ rồi chết hàng loạt. Hàng ngày quản lý hồ phải vớt hàng tạ cá chết mang đi chôn lấp nhưng vẫn không xuể.

Những người dân sống quanh hồ Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, hiện tượng cá ở hồ Ngọc Khánh chết hàng loạt không phải chỉ ở đợt này, trước đó thỉnh thoảng vẫn có nhưng không nhiều.

Ghi nhận cho thấy, cá trong hồ chết đa số là cá giống và nổi lềnh bềnh khắp mặt hồ, có chỗ “đọng” lại thành từng mảng lớn. Việc cá ở đây chết không chỉ gây thiệt hại cho chủ nuôi mà còn gây ô nhiễm môi trường cho toàn bộ khu dân cư quanh hồ.

Bác Nguyễn Văn Bình, một người dân sống quanh hồ, phàn nàn cứ chiều đến, gió từ hồ thổi lên mang theo mùi xú uế rất khó chịu, nhà tôi hầu như lúc nào cũng phải đóng kín cửa. Còn nhừng người dân tập thể dục quanh hồ ai cũng phải chuẩn bị cho mình một cái khẩu trang để đeo hoặc vừa đi tập thể dục vừa phải bịt mũi.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Mai Bảo, phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh cho biết, hồ Ngọc Khánh là do Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội quản lý và cho tư nhân thuê để nuôi thả cá giống.

Hiện tượng cá chết không phải là chuyện lạ vì nguồn nước ở đây bị ô nhiễm quá nặng. Do khu vực hồ nằm ở vùng trũng lại không có hệ thống xử lí nước thải, nên hệ thống nước thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân quanh đây đều thải trực tiếp xuống hồ. Vậy là ô nhiễm tại hồ Ngọc Khánh càng thêm... ô nhiễm.

Theo ông Bảo, để khắc phục tình trạng này thì UBND TP Hà Nội cần phải hoàn chỉnh hệ thống cống thoát nước thải hoặc hệ thống cống chặn các đường nước thải sinh hoạt cho các hộ dân để nguồn nước thải không thải trực tiếp xuống hồ.

Trong trường hợp chưa thể khắc phục ngay thì Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội nên chấm dứt ngay hợp đồng với chủ đầu tư nuôi cá ở hồ Ngọc Khánh để tránh gây ô nhiễm môi trường cho những hộ dân xung quanh hồ.

Được biết, thời điểm năm 1998 - 1999 khi thực hiện dự án xây dựng tuyến phố Phạm Huy Thông quanh khu vực hồ Ngọc Khánh, trong thiết kế dự án được phê duyệt có cả hệ thống cống ngầm xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ dân nhưng không hiểu tại sao đến giờ vẫn chưa có?

Ông Nguyễn Mai Bảo cho biết thêm, do một số đoạn vướng trong công tác giải phóng mặt bằng nên chưa thể thi công được.

Tuấn Hợp