Chiều tối ngày Quốc khánh, Hà Nội sẽ có mưa rào

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày Quốc khánh 2/9, tại Thủ đô Hà Nội từ chiều và tối xuất hiện mưa rào, nhiệt độ từ 26-32 độ C.

Theo đó, hôm nay (1/9) ở các tỉnh Bắc Bộ (bao gồm cả Thủ đô Hà Nội) chủ yếu không mưa, ngày trời nắng; Từ chiều ngày 2/9 đến ngày 3/9 ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Riêng khu vực ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có mưa to đến rất to.

Từ ngày 4-5/9 mưa có xu hướng giảm, nhiệt độ tăng dần.

1-copy-1441074483635

Ngày mai (2/9), Thủ đô Hà Nội sẽ xuất hiện mưa rào

Riêng Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay (1/9), ngày không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 28-30 độ C; ngày mai (2/9), buổi sáng không mưa, tuy nhiên chiều và tối có lúc có mưa, nhiệt độ từ 26-32 độ C.

Các tỉnh miền Trung: Từ ngày 1-5/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ: 26-36 độ C. Các ngày từ 1-2/9 ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh miền Nam: Từ ngày 1-5/9 ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (1/9):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu đông bắc và vùng ven biển đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Nguyễn Dương