Chính phủ đề xuất giảm tiếp 2% thuế giá trị gia tăng trong nửa đầu năm 2024

Hoài Thu

(Dân trí) - Chính phủ giao Bộ Tài chính đề xuất trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 2 kỳ họp.

Nội dung quan trọng này được đề cập trong nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Chính phủ đánh giá trong 9 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

"Tăng trưởng kinh tế quý III ước tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 9 tháng tăng 4,24%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới", theo nhận định của Chính phủ.

Chính phủ đề xuất giảm tiếp 2% thuế giá trị gia tăng trong nửa đầu năm 2024 - 1

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về công tác đảm bảo an sinh xã hội, Chính phủ cho biết đời sống của người dân được nâng lên. Tính chung 9 tháng, tỷ lệ hộ dân có thu nhập không thay đổi và tăng lên là 94,1%, tăng 10,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

"Việt Nam là điểm sáng toàn cầu về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, chống đói nghèo", báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian tới, Chính phủ đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể.

Chính phủ quán triệt các địa phương ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư ngoài Nhà nước gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đặc biệt, Chính phủ lưu ý "tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm".

Giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt giải pháp để bảo đảm thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đạt dự toán Quốc hội giao, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số… và chống thất thu thuế, đặc biệt đối với dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh tế ban đêm.

Chính phủ lưu ý điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2023 theo sát dự toán được giao, triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cần thiết.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội, nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

Theo yêu cầu của Chính phủ, nội dung này báo cáo Quốc hội vào kỳ họp gần nhất và báo cáo Thủ tướng trước 7/10.

Chính phủ đề xuất giảm tiếp 2% thuế giá trị gia tăng trong nửa đầu năm 2024 - 2

Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong nửa đầu năm 2024 (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất, báo cáo Thủ tướng trước 20/10 về hướng xử lý, tháo gỡ vướng mắc khi chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Pacific Airlines.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất các chính sách phí, lệ phí khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (như thu phí, lệ phí 0 đồng hoặc giảm 50% phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến), thời gian áp dụng đến hết năm 2025.

Giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương, Chính phủ yêu cầu "tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu xăng dầu", sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; tập trung phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc địa phương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.