1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chính quyền bất lực trước bãi tập kết "lạ" bên đường Hồ Chí Minh?

Tiến Thành

(Dân trí) - Một bãi tập kết cấu kiện bê tông trái phép tồn tại suốt thời gian dài, sau khi Dân trí phản ánh, chính quyền xã rồi đến huyện cũng đã vào cuộc, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Bãi tập kết cấu kiện bê tông trái phép nằm bên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) và nằm trên đất rừng sản xuất.

Tại bãi tập kết này có nhiều ống cống bằng bê tông cỡ lớn, đá dăm và một lượng cấu kiện bê tông khác được chất như núi. Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi tập kết này đã tồn tại gần một năm nay.

Chính quyền bất lực trước bãi tập kết lạ bên đường Hồ Chí Minh? - 1

Bãi tập kết trái phép nằm bên đường mòn Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Mười, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh xác nhận, bãi tập kết này là trái phép, đặt trên đất rừng sản xuất của ông Nguyễn Đ.H. và bà Lê T.H., thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh.

Bãi tập kết trái phép nói trên không phải do chính chủ đất mở ra mà cho một công ty xây dựng thuê lại để đúc cấu kiện bê tông. Không chỉ tập kết cấu kiện bê tông, đá sạn trái phép, bãi tập kết này còn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường mòn Hồ Chí Minh.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, chính quyền xã Vĩnh Ninh đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu di dời, giải phóng toàn bộ cấu kiện bê tông, trồng lại rừng trước ngày 30/5, thế nhưng chủ đất và phía công ty xây dựng không thực hiện.

Tiếp đó, UBND huyện Quảng Ninh đã vào cuộc làm rõ các vi phạm. Ngày 28/6, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện này cũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H. - người sở hữu diện tích đất rừng sản xuất sử dụng sai mục đích.

Cụ thể, trên diện tích khoảng 4.500m2, thay vì trồng rừng theo quy định thì bà H. lại sử dụng để tập kết cấu kiện bê tông, đá sạn số lượng lớn. Với những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, chủ đất đã bị xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Quảng Ninh cũng yêu cầu bà H. khôi phục lại tình trạng ban đầu của diện tích đất đã vi phạm. Thời gian thực hiện việc khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định (tức là vào cuối tháng 7 phải hoàn thành). Nếu hết thời hạn nêu trên, bà H. không chịu chấp hành thì sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Chính quyền bất lực trước bãi tập kết lạ bên đường Hồ Chí Minh? - 2

Thời điểm hiện tại đã là cuối tháng 8, phía công ty xây dựng và chủ đất chỉ mới đưa một ít cấu kiện đi thi công công trình, còn phần lớn vẫn nguyên hiện trạng.

Văn bản là vậy, thế nhưng đến thời điểm hiện tại đã là cuối tháng 8, phía công ty xây dựng và chủ đất chỉ mới đưa một ít cấu kiện đi thi công công trình, còn phần lớn vẫn nguyên hiện trạng, bất chấp yêu cầu từ phía chính quyền địa phương.

Việc bãi tập kết cấu kiện bê tông trái phép tồn tại suốt thời gian dài nhưng không bị xử lý; chủ bãi tập kết trái phép và chủ đất "chây ì" khiến dư luận đặt dấu hỏi, phải chăng chính quyền địa phương đang bất lực trước vi phạm?

Chính quyền bất lực trước bãi tập kết lạ bên đường Hồ Chí Minh? - 3

Cơ quan chức năng cần có biện pháp cứng rắn hơn để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Được biết, diện tích đất rừng sản xuất sử dụng sai mục đích, làm bãi tập kết cấu kiện bê tông trái phép nói trên nằm trong khu vực đang được quy hoạch để mở rộng thành phố Đồng Hới.