1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chính thức "tuýt còi" quy chế tổ chức họp báo gây tranh cãi của Cần Thơ

Thế Kha

(Dân trí) - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chính thức kiến nghị UBND TP Cần Thơ khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật trong quyết định ban hành Quy chế tổ chức họp báo của địa phương này.

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), vừa ký văn bản Kết luận kiểm tra Quyết định số 798/2024 của UBND TP Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức họp báo của UBND TP Cần Thơ.

"Quy chế tổ chức họp báo của UBND TP Cần Thơ là văn bản hành chính nhưng nội dung có chứa quy phạm pháp luật là không phù hợp với khoản 2 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật", kết luận nêu.

Chính thức tuýt còi quy chế tổ chức họp báo gây tranh cãi của Cần Thơ - 1

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy (Ảnh: Phương Mai).

Việc tổ chức họp báo đột xuất "khi có sự kiện, sự việc quan trọng theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ" như quy chế nêu, theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cần phải căn cứ theo Nghị định 09/2017 của Chính phủ quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường.

Kết luận kiểm tra nhấn mạnh, quy chế họp báo của Cần Thơ chưa đảm bảo đầy đủ về các trường hợp tổ chức họp báo đột xuất của UBND TP.

Quy định "trường hợp không thể tổ chức họp báo được trong quý, Văn phòng UBND TP sẽ cung cấp thông tin cho báo chí trên Cổng thông tin điện tử TP tại địa chỉ www.cantho.gov.vn" là không đúng quy định của Chính phủ về trách nhiệm tổ chức họp báo định kỳ của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hơn nữa, quy chế của Cần Thơ quy định việc cung cấp thông tin chỉ loại trừ các nội dung thông tin thuộc bí mật nhà nước, theo Cục Kiểm tra văn bản, cũng chưa đủ theo các quy định của Luật Báo chí năm 2016.

Ngoài ra, Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017 của Chính phủ liên quan đến việc tổ chức họp báo, nghĩa vụ của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đều cho thấy pháp luật không đặt ra giới hạn thời gian cơ quan báo chí, phóng viên phải gửi câu hỏi trước thời gian diễn ra họp báo.

Do đó, UBND TP Cần Thơ yêu cầu cơ quan báo chí, phóng viên thường trú phải gửi câu hỏi trước thời gian diễn ra họp báo 3 ngày được coi là chưa đảm bảo quyền của cơ quan báo chí, phóng viên báo chí theo quy định pháp luật.

Chính thức tuýt còi quy chế tổ chức họp báo gây tranh cãi của Cần Thơ - 2

Buổi họp báo của Cần Thơ với cơ quan báo đài sáng 19/4 (Ảnh: Phạm Tâm).

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị UBND TP Cần Thơ khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật của Quyết định số 798/QĐ-UBND nêu trên. Đồng thời rà soát quá trình thực hiện Quyết định số 798 để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện quy định trái pháp luật nêu trên gây ra (nếu có).

Đặc biệt, căn cứ vào hậu quả của nội dung trái pháp luật gây ra đối với xã hội và mức độ lỗi của cơ quan, người ban hành văn bản, tham mưu ban hành, UBND TP Cần Thơ tổ chức xem xét, xử lý trách nhiệm với tập thể, cá nhân liên quan.

Việc xử lý văn bản nói trên phải được Cần Thơ thông báo cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận kiểm tra này.

Cần Thơ cam kết tiếp thu, chỉnh sửa quy chế họp báo

Tại cuộc họp báo sáng 19/4 vừa qua, ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp).

"Sở tiếp thu và sẽ có văn bản tham mưu UBND TP Cần Thơ để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp", ông Mến nói.

Ông khẳng định mục đích của việc ban hành quy chế nhằm cung cấp thông tin cho báo đài cho chính xác, đạt hiệu quả cao. TP Cần Thơ mong muốn báo chí đồng hành, gắn kết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.