1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Chủ tịch Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tổng doanh thu du lịch 4.000 tỷ đồng

Thế Kha

(Dân trí) - Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành yêu cầu đẩy mạnh triển khai các hoạt động kích cầu du lịch, phấn đấu năm 2024 đón 10,6 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng.

Ngày 29/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra thông báo kết luận của ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Lê Duy Thành khẳng định, năm 2023 ngành du lịch địa phương này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, chỉ tiêu về thu hút khách du lịch đến tỉnh.

Vĩnh Phúc đã thu hút trên 9,2 triệu lượt khách du lịch đến địa phương này (tăng 13% so với năm 2022). Trong đó, khách quốc tế là 81.000 lượt khách, khách nội địa trên 9,2 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt 3.610 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022.

Le Duy Thanh.jpeg

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).

Tuy nhiên, Chủ tịch Vĩnh Phúc đánh giá công tác truyền thông về du lịch chưa đa dạng, chưa bài bản; việc đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về du lịch tỷ lệ còn thấp; tham mưu ban hành các quy định về quản lý du lịch có việc chưa kịp thời...

Về kế hoạch năm 2024 và những năm tới, lãnh đạo Vĩnh Phúc yêu cầu phải kịp thời triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc về lĩnh vực du lịch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời nghiên cứu xây dựng, triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và những năm tiếp theo; mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đặc biệt, ông Lê Duy Thành yêu cầu triển khai các hoạt động kích cầu du lịch ngay từ đầu năm; phấn đấu năm 2024 đón 10,6 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tổng doanh thu du lịch 4.000 tỷ đồng - 2

Khu du lịch Tam Đảo, Vĩnh Phúc (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc).

Vĩnh Phúc sẽ cơ cấu lại thị trường khách du lịch theo hướng bền vững, trọng tâm là thị trường nội địa, từng bước khôi phục thị trường khách quốc tế. Thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển các khu dịch vụ du lịch phức hợp, khu vui chơi giải trí tổng hợp, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, khách sạn cao cấp, trung tâm mua sắm tại các trọng điểm du lịch của tỉnh.

Chủ tịch Vĩnh Phúc yêu cầu phát huy tài nguyên rừng vào phát triển du lịch sinh thái tại các địa phương. Bên cạnh đó, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng thờ Mẫu (Khu danh thắng Tây Thiên), văn hóa dân tộc gắn với sự tích bánh chưng bánh dày, làng văn hóa kiểu mẫu.

Ông Thành giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất để triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch; triển khai giải pháp thu gom, xử lý chất thải, rác thải tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.