1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 2 xe khách tông nhau khiến 4 người chết:

Công an mở rộng điều tra vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi

Hoàng Bình

(Dân trí) - Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi. Năm 2023, đơn vị đã 8 lần xử lý với hãng xe Thành Bưởi do vi phạm tốc độ.

Tối 30/9, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng sáng cùng ngày trên quốc lộ 20 khiến 9 người thương vong.

Khoảnh khắc xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 4 người chết

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng trên là vụ tai nạn thứ 2 liên quan xe khách Thành Bưởi tại địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian gần đây.

Công an mở rộng điều tra vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi - 1

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Cụ thể, tối 23/7, tài xế xe khách Thành Bưởi vượt trái trên quốc lộ 20 đi qua huyện Thống Nhất tông trực diện vào xe máy đi chiều ngược. Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 anh em ruột N.K.H. và N.V.Đ. (ngụ Đồng Nai) tử vong tại chỗ. Theo ông Sơn, vụ tai nạn ngày 23/7 công an vẫn đang điều tra, làm rõ.

Sau vụ tai nạn trên, Công an tỉnh đã mời chủ xe Thành Bưởi lên làm việc, yêu cầu chủ xe cam kết, quán triệt với các lái xe chấp hành đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau vụ việc trên, ngày 30/9 tiếp tục xảy ra tai nạn.

"Chúng tôi sẽ mở rộng điều tra xác định rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi và những người khác liên quan vụ tai nạn làm 9 người thương vong. Công an tỉnh sẽ mời chủ nhà xe Thành Bưởi tiếp tục làm việc để chủ xe tiếp tục quán triệt các lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật", Đại tá Trần Anh Sơn nhấn mạnh.

Công an mở rộng điều tra vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi - 2

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi, hỗ trợ cho người thân nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (Ảnh: Phú Việt).

Theo Đại tá Sơn, đối với nhà xe Thành Bưởi, khi kiểm tra có vi phạm, sẽ cương quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có can thiệp. 

Cũng tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khi điều tra vụ án cần tập trung làm rõ thiết bị giám sát hành trình trên xe khách 16 chỗ, kiểm tra trạng thái có dấu hiệu tắt hay bật. "Từ thời điểm 2h13, xe này hết tín hiệu, mà trước đó xe này chạy trên 80km/h", ông Hùng nói.

Ông Hùng thông tin thêm, việc gắn camera hành trình trên xe rất phù hợp, giúp cơ quan chức năng có căn cứ để điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông. Do đó, việc gắn camera trên xe thời gian tới sẽ được mở rộng.

Chiều cùng ngày, ông Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng Đồng Nai đến nhà 4 nạn nhân ở huyện Đức Linh, Bình Thuận chia buồn, động viên người thân các nạn nhân. Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Khoảng 2h30 ngày 30/9, tài xế Hoàng Văn Tính (ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) lái xe khách Thành Bưởi chở 32 hành khách lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi Đà Lạt.

Khi đến ấp 3, xã Phú Vinh, Tính cho xe Thành Bưởi vượt bên trái xe tải (chưa xác định được lái xe) lưu thông cùng chiều phía trước và đã đâm vào phía sau xe này.

Sau đó, xe Thành Bưởi lao qua phần đường ngược lại, đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ hiệu Hải Đăng do anh Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển. Trên xe Hải Đăng lúc này chở 8 hành khách.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 4 người trên xe Hải Đăng tử vong gồm: Tài xế Nguyễn Văn Cảnh và các hành khách Nguyễn Xuân Khang (17 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Đoàn Thị Liên (59 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).