1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Công trình cấp thành phố chậm tiến độ vì vướng nhà xưởng

(Dân trí) - Công trình Cống và Trạm bơm kiểm soát triều Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) là một công trình cấp thành phố, dự kiến sẽ hoàn thành trong dịp chào mừng kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn Giải phóng (30/04/2008).

Trên thực tế, công trình này sẽ khó hoàn thành đúng tiến độ vì vướng 3 nhà xưởng của Công ty cổ phần may Bình Minh.

 

Phường 13 nằm ở khu vực thấp nhất của quận, luôn bị ảnh hưởng của thủy triều từ sông Sài Gòn. Hiện trên địa bàn phường có 3 công trình kiểm soát nước triều là đập Bình Triệu, đập Vàm Thuật và đập Bình Lợi đang trong thời gian thi công.

 

Với chủ trương chống ngập, chủ động vận hành khi nước thủy triều lên, đầu năm 2005, UBND TPHCM đã cho phép thi công công trình Cống và Trạm bơm kiểm soát triều Bình Lợi. Công trình này còn để giảm bớt gánh nặng cho đập Bình Triệu và đập Vàm Thuật.

 

Công trình do Công ty cấp thoát nước đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang làm đơn vị thi công.

 

Trước khi thi công công trình, Ban giải tỏa đền bù của quận Bình Thạnh đã giám sát từng hạng mục, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ công trình. Trong đó, 3 phân xưởng phía sau của công ty may Bình Minh đã có công văn chỉ đạo yêu cầu giải phóng mặt bằng để có phạm vi ảnh hưởng đến công trình là 30m. Tuy nhiên, phía công ty may Bình Minh đã chủ động thương lượng với đơn vị thi công để giữ lại 3 nhà xưởng nói trên với cam kết, sẽ dời công nhân, máy móc thiết bị ra khỏi nhà xưởng. Trong quá trình thi công, nếu nhà xưởng có vấn đề gì thì phía Bình Minh sẽ tự động tháo dỡ.

 

Đầu năm 2005, công trình kiểm soát triều Bình Lợi này do vướng giải tỏa đền bù nên chỉ làm phần nổi trên mặt nước, móc đất lấy bùn. Mãi đến tháng 10/2007, công trình mới chính thức đi vào những hạng mục chính.

 

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã đóng một hàng cọc dài hơn 75m theo chiều dài của 3 dãy nhà xưởng để gia cố không cho sụt đất. Kỹ sư Nguyễn Thành Long - Phó ban chỉ huy công trình cống Bình Lợi - cho biết: “Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải thi công để đúng tiến độ vừa phải đảm bảo an toàn cho 3 dãy nhà xưởng”. Mặt khác, bên bờ sông đối diện lưng của nhà xưởng công trình còn phải cố gắng để không làm ảnh hưởng đến cột trụ điện 110KW vượt sông Sài Gòn.

 

Đã nhiều lần nhà thầu đã cảnh báo phía Công ty Bình Minh về mức độ an toàn của dãy nhà xưởng.

 

Lúc 9 giờ sáng ngày 22/2, một kỹ sư của công trình đã qua thông báo với ban quản lý công ty Bình Minh về những vết nứt trên tường và cảnh báo nguy cơ sạt lở căn nhà. Ngay lúc đó phía công ty này mới chịu di dời công nhân và thiết bị sản xuất.

 

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy có nhiều vết nứt trên 3 dãy nhà xưởng, toàn bộ dãy nhà nghiêng và có xu hướng ngã nhào ra bờ sông. 3 căn nhà trượt ra khỏi vị trí ban đầu 30 tấc.

 

Ngay lập tức công trình phải tạm dừng để đảm bảo sự an toàn. Kỹ sư Long cho biết: “Trong 2 ngày nữa chúng tôi sẽ triển khai thi công. Tuy nhiên, nếu 3 nhà xưởng kia không tháo dỡ kịp sẽ rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến tiến độ công trình”.

 

Sáng ngày 23/2, ban giải tỏa đến bù của quận Bình Thạnh đã làm việc, yêu cầu phía công ty Bình Minh nhanh chóng tháo dỡ 3 dãy nhà xưởng trên. Tuy nhiên, theo ông Thái Minh Hòa - Phó Giám đốc Công ty Cấp thoát nước đô thị - phía Bình Minh đã đồng ý tháo dỡ nhưng vẫn còn kỳ kéo về giá cả đền bù.

 

Trong văn bản cam kết với đơn vị thi công, Công ty Bình Minh sẽ để 3 phân xưởng trong diện giải tỏa làm bãi chứa và không có bất kỳ công nhân nào hoạt động trong đó. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thì vẫn có những hoạt động sản xuất trong điều kiện nguy hiểm như thế. Lãnh đạo của Công ty cổ phần may Bình Minh đã tránh né tiếp xúc với báo chí.

 

3 khu nhà xưởng đến giờ vẫn chưa được giải tỏa. TPHCM sắp vào mùa mưa, việc thi công công trình Cống và Trạm bơm kiểm soát triều Bình Lợi vẫn chưa đâu vào đâu, sẽ khó đảm bảo thông nước vận hành triều trong mua mưa này.

 

Công Quang