1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại lý internet bám trường sẽ không còn “cửa” lách

(Dân trí) - Sau đợt khảo sát thực tế và chứng kiến nhiều đại lý internet tiếp tục “bám trường” và vẫn hoạt động sau 23h, <i>Dân trí</i> đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh- Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội xung quanh vấn đề này.

Vừa qua, Sở TT&TT Hà Nội đã thanh tra đột xuất nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) là Công ty cổ phần viễn thông FPT do đơn vị này không ngắt đường truyền đến các đại lý Internet gần trường học. Đây có phải là một trong những nguyên nhân từ phía nhà cung cấp khiến nhiều đại lý internet vẫn yên tâm hoạt động bất chấp quy  định, thưa ông?

Đúng là có hiện tượng đó. Tuy nhiên đến chiều 10/9, FPT đã gửi công văn đến Sở thông báo trước mắt sẽ thực hiện ngay việc cắt đường truyền đối với các đại lý internet gần trường học. Với những đại lý khác doanh nghiệp này cũng hứa sẽ sớm thực hiện quy định cắt dịch vụ sau 23h. Các đơn vị cung cấp như Viettell, VDC…cũng thông báo đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ các đại lý internet từ 23h - 6h sáng hôm sau và ngừng cung cấp dịch vụ cho các đại lý internet cách trường học 200m. Sở dĩ hiện vẫn còn một số đại lý internet cố tình vi phạm vì họ cho rằng đã thuê nhiều đường truyền của nhiều đơn vị khác nhau, nên có cắt đường này, vẫn có đường khác thay thế. Tuy nhiên, hiện đối với hơn 300 đại lý gần trường học thì tất cả các đường truyền đều bị phong tỏa. Nếu vẫn cố tình hoạt động sẽ bị lập biên bản tịch thu phương tiện kinh doanh.

Chúng tôi đang tập trung kiên quyết dẹp bỏ tình trạng  đại lý  internet “bám trường”, sau đó sẽ chuyển sang việc giám sát cắt đường truyền sau 23h đối với mọi đại lý trên địa bàn Hà Nội.

Đại lý internet bám trường sẽ không còn “cửa” lách - 1
Chánh thanh tra Sở TT-TT Hà Nội khẳng định các đại lý internet "bám trường" không còn cơ hội lách luật. (Ảnh minh họa)
 
Như vậy không còn tình trạng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiếu hợp tác với Sở trong việc siết chặt quản lý đối với các đại lý internet trên địa bàn thành phố?

Hiện tất cả đều đã sẵng sàng phối hợp, quyết tâm làm “sạch” môi trường hoạt động của hệ thống đại lý game trên địa bàn Hà Nội. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hiện nay đều khẳng định họ thẩm định rất kỹ đối với yêu cầu lắp đặt đường truyền mới từ các đại lý, đối với những địa chỉ không đủ cự ly cách xa trường học sẽ từ chối yêu cầu.

Khảo sát của Dân trí cho thấy, hiện tượng học sinh bỏ học, rủ nhau đi game ban ngày vẫn  đang diễn ra rất phổ biến. Ông có tin rằng sau khi dẹp bỏ các đại lý internet gần trường học thì vấn đề này sẽ được giải quyết?

Trong dự thảo Quy chế mới quản lý trò chơi điện tử đã  được Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) trình Chính phủ cũng siết chặt thời gian của người chơi game, nhất là đối tượng học sinh từ lớp 1-12. Theo đó, những đối tượng ở độ tuổi học sinh không được phép  vào quán Internet từ 8h-17h hàng ngày. Tiến tới người đến chơi game phải trình chứng minh thư để chủ đại lý ghi chép lại, sau đó cơ quan quản lý địa phương sẽ giám sát việc thực hiện. Về luật, theo tôi đã khá chặt chẽ. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu trẻ không có sự phối hợp giám sát từ nhà trường (trong giờ lên lớp) và gia đình (ngoài giờ đến trường) thì khó có thể giải quyết triệt để vấn nạn các em bỏ học đến quán chơi game.

Việc thanh kiểm tra nội dung truy cập từ các đại lý internet hiện đang vấp phải sự đối phó đó là họ đã dùng phần mềm xóa sạch dữ liệu đã truy cập của các máy tính. Với kiểu lách luật này thì Sở đưa ra đối sách gì?

Sở đã cảnh cáo những đại lý kiểu như vậy, nếu ở lần kiểm tra lần sau vẫn xảy ra tình trạng trắng dữ liệu, gây khó khăn cho đoàn kiểm tra, chúng tôi sẽ báo với đơn vị cung cấp dịch vụ ngừng đường truyền. Bởi đại lý không làm gì vi phạm quy định về nội dung không cớ gì phải xóa sạch mọi dấu vết, 

Có ý kiến lo ngại  Sở TT-TT sẽ bị đuối sức sau thời gian quyết tâm thực hiện kiểm soát các đại lý internet và mọi việc lại trở về trạng thái ban đầu?
 
Cũng như chiến dịch dẹp quảng cáo rao vặt bừa bãi trên địa bàn thành phố mà Sở đã từng cương quyết tiến hành, sẽ không có tình trạng sẽ tái diễn tình trạng cũ. Lần thực hiện này cũng vậy, với sự tham gia phối hợp từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cùng với quy định chặt chẽ của pháp luật, chúng tôi khẳng định sẽ kiểm soát để  môi trường internet tại Hà Nội phát triển “sạch”.

 Xin cảm ơn ông!

Phạm Thanh (thực hiện)