1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk đang thu hồi 55 tỷ đồng tạm ứng sai cho dự án nuôi bò

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Một dự án chăn nuôi quy mô lớn được tỉnh Đắk Lắk tạm ứng trên 55 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng. Việc tạm ứng được cơ quan chức năng xác định không đúng quy định và yêu cầu phải thu hồi số tiền này.

Ngày 18/10, Sở Tài chính Đắk Lắk đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk về việc yêu cầu Công ty TNHH liên hợp Công Nông nghiệp Phát triển bền vững Sao Đỏ (Công ty Sao Đỏ) hoàn trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc hướng thịt tại địa bàn huyện M'Đrắk.

Đắk Lắk đang thu hồi 55 tỷ đồng tạm ứng sai cho dự án nuôi bò - 1

Dự án chăn nuôi của Công ty Sao Đỏ tại địa bàn huyện M'Đrắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công ty Sao Đỏ hoàn trả số tiền đã tạm ứng, thời gian hoàn trả trước 31/12. Lý do hoàn trả, dự án đã được miễn tiền thuê đất nên tiền giải phóng mặt bằng phải do nhà đầu tư chi trả.

"Ban đầu, dự án có quy mô khoảng 1.500ha, tuy nhiên, hiện Công ty Sao Đỏ chỉ quản lý, sử dụng khoảng 388ha. Do đó, công ty này phải hoàn lại số tiền tỉnh đã tạm ứng để giải phóng mặt bằng, tương ứng với số diện tích mà công ty này sử dụng.

Phần diện tích còn lại khoảng 1.100ha, khi các nhà đầu tư khác tham gia dự án, những đơn vị này sẽ hoàn trả tạm ứng tiếp", vị lãnh đạo này thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk, đến nay Công ty Sao Đỏ mới hoàn trả tạm ứng được khoảng 2 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2008, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý chủ trương cho Công ty Sao Đỏ đầu tư dự án trên diện tích 1.500ha đất tại thôn 8 (xã Ea Lai, huyện M'Đrắk), thời gian thuê đất 50 năm. Dự án có quy mô chăn nuôi bò khoảng 13.000 con; trồng thức ăn cho bò; quản lý bảo vệ 71,5ha rừng và trồng 96,5ha rừng sản xuất.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 224 tỷ đồng, được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu, miễn tiền thuê đất 15 năm đối với diện tích đất chăn nuôi, 11 năm với diện tích đất quản lý, bảo vệ rừng.

Từ 2011 đến 2015, tỉnh Đắk Lắk tạm ứng và bố trí cho UBND huyện M'Đrắk trên 55 tỷ đồng để chi trả cho việc giải bồi thường giải phóng mặt bằng dự án này.

Đắk Lắk đang thu hồi 55 tỷ đồng tạm ứng sai cho dự án nuôi bò - 2

Tỉnh Đắk Lắk đã tạm ứng trên 55 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cho dự án chăn nuôi này (Ảnh: Uy Nguyễn).

Dự án chăn nuôi trên đã được Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kết luận, việc ngân sách tỉnh tạm ứng hơn 55 tỷ đồng để chi trả bồi thường giải phóng là không đúng quy định.

Kết luận Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc UBND tỉnh Đắk Lắk tạm ứng số tiền trên 55 tỷ đồng ngân sách để hỗ trợ chủ đầu tư đền bù, giải phóng mặt bằng đến nay nhà đầu tư chưa thống nhất hoàn trả, dẫn đến nguy cơ mất tiền ngân sách nhà nước.

Đồng thời, trong công tác quản lý rừng tự nhiên, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, bảo vệ 71,5ha rừng tự nhiên, nhưng hiện nay chỉ còn lại khoảng 20ha.

Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ dự án nộp lại tiền ngân sách đã tạm ứng; điều chỉnh và thu hồi lại diện tích đất không sử dụng; ký hợp đồng thuê đất và xử phạt chủ đầu tư về các vi phạm trong thực hiện dự án.