PhotoStory

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên

Thực hiện: Tiến Tuấn

(Dân trí) - Sáng nay (19/4), 3 trung đoàn trực thăng của Quân chủng PKKQ đã hoàn thành nhiệm vụ bay chuyển sân từ sân bay Hòa Lạc lên sân bay Điện Biên để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 3 biên đội gồm 9 máy bay trực thăng của Không quân Việt Nam mang theo Quốc kỳ và cờ Đảng sẽ tham gia bay trong Lễ kỷ niệm.

Cùng đoàn 11 trực thăng Không quân cất cánh từ sân bay Hòa Lạc lên Điện Biên (Video: Tiến Tuấn).

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 1

Sáng 19/4, tại sân bay Hòa Lạc (Sơn Tây, Hà Nội), toàn lực lượng trực thăng của Quân chủng PK-KQ tham gia bay diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã bay chuyển sân lên sân bay Điện Biên.

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 2
Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 3

7h30, chiếc trực thăng đầu tiên cất cánh rời sân bay Hòa Lạc. 

Trước đó, vào ngày 16/4, 3 trung đoàn đã tổ chức chuyến bay huấn luyện chuyển sân đường dài với biên đội 4 trực thăng, hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra.

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 4

10h sáng nay, Cảng hàng không Điện Biên đón liên tục 11 trực thăng bay chuyển sân từ Hòa Lạc. Đây cũng là ngày làm việc đầu tiên với cường độ cao của tháp không lưu Điện Biên mới, sau khi được khai trương vào ngày hôm qua (18/4).

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 5

Một chiếc trực thăng của Không quân Việt Nam bay ngang qua xác xe tăng nằm trên cánh đồng Mường Thanh, sát đường băng sân bay Điện Biên. Đây là chứng tích lịch sử về chiến thắng hào hùng của quân đội và nhân dân Việt Nam trước đội quân hùng mạnh của thực dân Pháp 70 năm trước.

Chiếc xe tăng Chaffee-24 của Pháp trấn giữ sân bay Mường Thanh (tên cũ của sân bay Điện Biên) bị tiêu diệt khi Trung đoàn 141 thuộc Đại đoàn 312 và Trung đoàn 102 thuộc Đại đoàn 308 chiến đấu, giành giật quyết liệt, đào hào chia cắt sân bay Mường Thanh từ ngày 21-29/4/1954.

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 6

Kỹ thuật viên hỗ trợ trực thăng hạ cánh lần lượt vào các vị trí đã định trên đường băng cũ của sân bay Điện Biên.

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 7

Trong đợt triển khai nhiệm vụ chuyển sân quy mô lớn nhất từng thấy đến Điện Biên, có tổng số 11 trực thăng gồm các loại gồm: Mi-171, Mi-172, Mi-17, Mi-8 (Ảnh: Nguyễn Thế Thắng).

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 8
Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 9

Hàng trăm cán bộ chỉ huy, kỹ thuật viên, thợ máy và phi công đã tới sân bay Điện Biên để thực hiện nhiệm vụ bay treo cờ trong Lễ kỷ niệm ngày 7/5 tới đây.

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 10

Lực lượng trực thăng sẽ tổ chức huấn luyện, tham gia hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và bay chính thức trong thời gian tới tại sân bay Điện Biên.

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 11
Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 12
Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 13

Tổ kỹ thuật kiểm tra từng máy bay sau khi hạ cánh tại sân bay Điện Biên.

Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện Biên - 14

Trực thăng được phủ kín bạt, neo giữ cánh quạt và chỉ mở ra khi thực hiện huấn luyện, hợp luyện khi có nhiệm vụ.