1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Lâm Đồng:

Đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công với 3 CSGT hy sinh

Trung Thi Đặng Dương
Sạt lở đèo Bảo Lộc

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 cán bộ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc.

Tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng sáng nay 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh quan tâm, chăm lo đời sống gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 cán bộ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công với 3 CSGT hy sinh - 1

Lễ tang 1 trong 3 chiến sĩ CSGT hy sinh (Ảnh: Đặng Dương).

Trước đó, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ CSGT Trạm Madaguoi hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc. Theo đó, quyết định thăng quân hàm cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1982) lên Trung tá, Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977) lên Đại úy, Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) lên Đại úy.

Đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công với 3 CSGT hy sinh - 2

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các cán bộ CSGT hy sinh trong khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Đặng Dương).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm viếng, gửi lời động viên, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, khu vực chốt CSGT đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở. Một số cán bộ, chiến sĩ thuộc trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát được điều động về chốt CSGT đèo Bảo Lộc cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị tại đây.

Thời điểm này, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp 4 nạn nhân, trong đó có 3 CSGT nói trên và 1 người dân là anh Phạm Ngọc Anh đang hỗ trợ lực lượng công an di chuyển đồ đạc cho dân.

Bộ GTVT ra công điện khẩn sau vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc

Trước tình trạng mưa lũ phức tạp tại khu vực Tây Nguyên, Trung Bộ, Bộ GTVT vừa có công điện yêu cầu cơ quan, đơn vị tại hiện trường khẩn trương ứng phó.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các sở GTVT, lực lượng chức năng địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở; kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông.

Đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công với 3 CSGT hy sinh - 3

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc làm 3 CSGT và 1 người dân tử vong (Ảnh: Hải Long).

Quan điểm của Bộ GTVT là cấm đường tại các vị trí nguy hiểm, chịu ảnh hưởng mưa lũ như ngầm tràn, cầu, phà…; kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, đặc biệt khu vực đèo Bảo Lộc - quốc lộ 20.

Các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo phục hồi giao thông trong thời gian nhanh nhất.

Bộ GTVT cũng giao Cục Đường sắt và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) kiểm tra các vị trí xung yếu như cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt... để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

VNR phải có kế hoạch dừng chạy tàu tại các khu gian trong vùng mưa lũ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Sở GTVT các tỉnh có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ trong việc khắc phục sự cố mưa, lũ; phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt; bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt.

Ngọc Tân

Dòng sự kiện: Sạt lở đèo Bảo Lộc