1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đội mưa đi phiên chợ chỉ họp một lần trong năm

(Dân trí) - Từ mờ sáng, giữa cơn mưa rét buốt, người dân nườm nượp đổ về chợ Thiều, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa để cầu may. Đây là phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần vào dịp cuối năm.


Đến hẹn lại lên, đến ngày 26 tháng Chạp, người dân làng Thiều lại tổ chức phiên chợ Thiều để cầu may. Đây là một trong những phiên chợ độc đáo nhất ở xứ Thanh vì mỗi năm chợ chỉ họp đúng một lần.

Dù là chợ quê tổ chức với quy mô làng xã nhưng phiên chợ Thiều lại thu hút được nhiều người dân từ các vùng khác đến chợ bởi nét độc đáo của phiên chợ này. Người dân ở khắp các huyện lân cận trong tỉnh Thanh Hóa như: Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn… đều đổ về chợ để mua bán cầu may.

 Hàng bánh tráng được bán để đem về dâng lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên.
 Hàng bánh tráng được bán để đem về dâng lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên.

Việc mua và bán ở chợ Thiều diễn ra rất nhanh chóng vì cả người bán lẫn người mua đều quan niệm chợ chỉ họp có một lần vào dịp cuối năm nên sẽ mang đến nhiều may mắn trong năm mới.

Năm nay, phiên chợ Thiều được họp từ lúc 3 giờ sáng, dù trời mua to nhưng người dân vẫn nô nức kéo nhau đến để họp chợ. Việc mua bán tấp nập nhất diễn ra từ lúc 7 - 9 giờ sáng. Mỗi gia đình ở làng Thiều đều đến chợ mua cho mình những món hàng làm quà bánh đem về dâng lên bàn thờ thắp hương cúng ông bà tổ tiên.

Anh Bùi Anh Văn xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết: “Năm nào tôi cũng đi chợ Thiều, chợ họp vào ngày gần Tết nên mọi vật phẩm sinh hoạt trong ngày Tết chợ đều bán đầy đủ cả. Ngoài đi chợ chơi Tết tôi còn mua hàng ở đây về để cầu may cho năm mới. Năm nay trời mưa to nhưng người dân vẫn đến chợ rất đông. Không khí tấp nập làm cho mọi người quên đi trời mưa và cái lạnh ngày cuối năm”.

Trẻ em được bố mẹ đưa đến chơi chợ ngày Tết.
Trẻ em được bố mẹ đưa đến chơi chợ ngày Tết.

Các sản vật được bán ở chợ Thiều chủ yếu là những nhu yếu phẩm phục vụ cho ngày Tết như: lá dong, ống giang, thịt lợn, hành, tỏi, trầu cau, chuối, mía, bưởi… Đây đều là những “cây nhà lá vườn” của người dân trong làng và những người dân ở làng lân cận mang đến chợ bày bán.

“Chợ quê nên toàn nông sản nhà quê cả, nhà nào thiếu cái gì ngày Tết thì đến chợ để mua. Nhà nào thừa sản vật gì thì cũng mang đến chợ để bán. Việc mua bán trao đổi hàng hóa ở chợ chủ yếu cầu may nên cả người bán lẫn người mua lỗ, hay mua hàng đắt cũng rất vui vẻ”, chị Phạm Thị Tình người đến chợ chia sẻ.

Chợ Thiều là một trong nét văn hóa lâu đời được giữ lại ở làng Thiều, xã Cầu Lộc hàng trăm năm nay. Phiên chợ Thiều mỗi năm chỉ họp có một lần, xưa kia được tổ chức lớn nên được ví giống như phiên chợ Viềng ở Nam Định. Ngày nay, chợ Thiều còn được lưu giữ lại với nhiều nét đẹp của người dân làng quê của xứ Thanh.

 Nhiều người chọn mua lá dong về gói bánh chưng trong ngày Tết.
 Nhiều người chọn mua lá dong về gói bánh chưng trong ngày Tết.

Hàng hoa tươi được bày bán về để trưng trong nhà trong ngày Tết.
Hàng hoa tươi được bày bán về để trưng trong nhà trong ngày Tết.

Thái Bá