1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nam:

Đường bê tông 7 tỷ nứt khi chưa sử dụng: Do thời tiết nắng nóng?

(Dân trí) - Theo đơn vị thi công tuyến đường DX1 và DX3, đơn vị này đã thi công đúng thiết kế, thậm chí nhiều điểm tại tuyến đường còn vượt thiết kế. Vết nứt xuất hiện trên mặt đường chỉ xảy ra vào thời điểm thời tiết nắng nóng cực đoan, còn những đoạn khác không có sự cố này.

Liên quan đến sự việc tuyến đường trục xã DX1 và DX3, thuộc xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, được đầu tư hơn 7 tỷ đồng làm đường bê tông hóa, nhưng vừa mới đổ bê tông thì tại một số điểm đã xuất hiện vết rạn nứt mặt đường, đơn vị thi công khẳng định đã làm đúng thiết kế, chất lượng, việc rạn nứt khoảng hơn 20m mặt đường là do yếu tố thời tiết khách quan.

Đường bê tông 7 tỷ nứt khi chưa sử dụng: Do thời tiết nắng nóng? - 1

Tuyến đường bê tông DX1 và DX3 nằm trong dự án “Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã ĐX.01 và ĐX.03 xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm”, tổng chiều dài các tuyến 2,33km, rộng 3,5m

Tuyến đường bê tông DX1 và DX3 nằm trong dự án “Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã ĐX.01 và ĐX.03 xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm”, tổng chiều dài các tuyến 2,33km, rộng 3,5m. Dự án này là loại công trình giao thông đường bộ cấp IV, do UBND xã Thanh Phong làm chủ đầu tư.

Đường bê tông 7 tỷ nứt khi chưa sử dụng: Do thời tiết nắng nóng? - 2

Theo đơn vị thi công những vết rạn nứt trên mặt đường bê tông DX1 và DX3 là do ngoại cảnh chứ không phải do chất lượng công trình

Công ty thi công tuyến đường này là Công ty TNHH Vận tải Huy Hoàn, thời gian thi công là 350 ngày. Ngày 7/5/2019, Công ty TNHH Vận tải Huy Hoàn bắt đầu khởi công làm đường. Trong quá trình thi công nền đường đều được Ban giám sát là Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Hồng giám sát về mặt kỹ thuật nền đường và trước khi đổ bê tông được nghiệm thu.

Đường bê tông 7 tỷ nứt khi chưa sử dụng: Do thời tiết nắng nóng? - 3

Phía đơn vị thi công cho biết, những đoạn khác cũng cũng bê tông, con người, kỹ thuật như vậy, nhưng vào thời điểm buổi chiều mát thì không xảy ra sự cố.

Đến ngày 16, 17, 18/7, công ty thi công đã đổ bê tông nền đường và có giám sát đầu tư cộng đồng; Công ty tư vấn giám sát… Tuy nhiên, sau khi đổ bê tông nền đường thì xuất hiện một số vết nứt trên mặt đường.

Ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Huy Hoàn cho biết: “Tuyến đường dài hơn 2km này chỉ có một số điểm bị nứt và những vết nứt này xuất hiện vào ngày đầu đổ bê tông thời điểm nhiệt độ lên đến 38, 39 độ. Riêng những đoạn khác chúng tôi đổ cũng bê tông, con người, kỹ thuật như vậy, nhưng vào thời điểm buổi chiều mát thì không xảy ra sự cố.

Đường bê tông 7 tỷ nứt khi chưa sử dụng: Do thời tiết nắng nóng? - 4

Ông Phạm Văn Hải, Giám đốc công ty TNHH Vận tải Huy Hoàn khẳng định đã thi công theo thiết kế ban đầu đề ra, thậm chí một số điểm tại tuyến đường này còn làm nền vượt thiết kế. 

Tôi khẳng định đã thi công theo thiết kế ban đầu đề ra, thậm chí một số điểm tại tuyến đường này chúng tôi còn làm nền vượt thiết kế. Đây là sự cố do ngoại cảnh, chúng tôi sẵn sàng chứng minh chất lượng công trình mà chúng tôi thi công”.

Ông Hải cho biết thêm, vết nứt xuất hiện khoảng hơn 20m trên cả tuyến đường, chứ không quá nhiều, khi làm việc đơn vị thi công được giám sát, thậm chí nhiều người dân cũng đứng xem nên không có chuyện làm ẩu được.

Còn theo ông Phạm Hồng Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Phong, thành viên Ban giám sát cộng đồng: “Tôi từng làm xây dựng trong Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn 28 năm. Theo kinh nghiệm, tôi đã liệt kê ra rất nhiều yếu tố dẫn đến việc mặt đường bê tông bị nứt trên tuyến đường này, sau đấy đã loại trừ. Vì cùng một loại bê tông, cùng những công nhân ấy làm, nhưng thời điểm đổ bê tông vào lúc thời tiết nắng nóng thì xuất hiện một số vết rạn nứt, còn thời điểm khác thì không hề xuất hiện. Vì vậy rất có thể đây là yếu tố ngoại cảnh dẫn đến sự việc này”.

Theo báo cáo số 76/BC-UBND của UBND xã Thanh Phong về việc thi công tuyến đường này, phần bê tông được Công ty Huy Hoàn ký hợp đồng với đơn vị cung ứng là Công ty cổ phần ViNa68 đóng tại địa bàn huyện Thanh Liêm. Khi phát hiện vết nứt, UBND xã đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công tìm biện pháp khắc phục.

Ông Vũ Tất Thường, Trưởng thôn 3, xã Thanh Phong, nơi thi công đường DX1 và DX3 cho biết: “Khi thi công tuyến đường này nguồn lợi mang về cho thôn rất lớn, tôi ngày nào cũng cùng đồng hành xem xét, giám sát cách làm của đơn vị thi công. Về đánh giá chất lượng của bên thi công tôi thấy không thấy vấn đề gì, tuy nhiên có xảy ra một số điểm rạn nứt vào những nắng nóng và ngay sau đó đơn vị thi công và thôn đã bàn bạc khắc phục…”.

Phía Công ty TNHH Huy Hoàn cũng khẳng định do tuyến đường chưa nghiệm thu, nhưng với trách nhiệm, uy tín của đơn vị thi công, đơn vị sẽ sớm làm lại một số điểm xảy ra vết rạn nứt.

Đức Văn