1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Giữ vững vị trí tờ báo có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Việt Nam

Phùng Minh

(Dân trí) - Việc Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành sớm quy hoạch các cơ quan báo chí trực thuộc đã thể hiện trách nhiệm rất cao của lãnh đạo Bộ, tinh thần và trách nhiệm cao của lãnh đạo 2 tờ báo.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá báo Dân trí luôn nằm trong top những tờ báo có số lượng độc giả đông đảo ở Việt Nam. Báo luôn có nhiều đổi mới trong nội dung, hình thức phản ánh gắn liền với thực tiễn đời sống, xã hội.

Giữ vững vị trí tờ báo có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Việt Nam - 1

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (Ảnh: Hải Phong).

"Cách làm báo của Dân trí cũng rất hiện đại, chuyên nghiệp, sâu sát với đời sống và đúng với tôn chỉ, mục đích. Nhờ những cố gắng không ngừng nên tờ báo rất thu hút độc giả và giữ vững được uy tín. Vì thế tôi cho rằng sau khi sắp xếp lại, báo Dân trí phải tiếp tục phát triển đúng hướng để xứng đáng với vai trò, vị thế của mình đang có", ông Hùng nói.

Ông Lê Mạnh Hùng mong muốn những người làm báo Dân trí tiếp tục phấn đấu, nỗ lực rèn luyện để có thật nhiều "ngòi bút sắc sảo", thể hiện đầy đủ trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người làm báo với sự phát triển của xã hội. Thông qua những bài báo phải giúp kiến giải những hiện tượng của đời sống xã hội, góp phần định hướng người đọc. Những người làm báo phải thực sự trở thành "những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa".

"Tôi hi vọng với truyền thống của mình, báo Dân trí sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa  cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực sự trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay", ông Lê Mạnh Hùng nói.

Đồng quan điểm trên, TS. Trần Bá Dung, nguyên Trưởng ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá việc Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành sớm quy hoạch các cơ quan báo chí trực thuộc đã thể hiện trách nhiệm rất cao của lãnh đạo Bộ, tinh thần và trách nhiệm cao của lãnh đạo 2 tờ báo

"Đó là một điều đáng quý, bởi không phải Bộ, ngành nào cũng làm nhanh, làm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch báo chí được như vậy. Nó cũng cho thấy sự chủ động sắp xếp lại hàng ngũ để hoạt động tốt hơn", ông Dung nói.

Việc tổ chức lại 2 cơ quan báo chí thành báo Dân trí còn giúp báo có thêm nhiều đối tượng độc giả, phương thức tiếp cận công chúng cũng đa dạng hơn ở cả báo điện tử lẫn ấn phẩm báo giấy.

"Tổ chức một tờ báo bây giờ khác với trước đây, cơ quan báo chí truyền thông đều phải đa phương tiện, phát huy thế mạnh của tòa soạn hội tụ. Vì thế, báo Dân trí phải không ngừng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng làm báo đa phương tiện trong thời kỳ chuyển đổi số cho anh em phóng viên, biên tập viên. Một tờ báo hay phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng làm báo, chất lượng của anh em phóng viên", ông Trần Bá Dung nêu quan điểm.

Giữ vững vị trí tờ báo có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Việt Nam

Theo ông Trần Anh Tú, Phó Tổng biên tập phụ trách tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian qua, các bộ ngành, địa phương đã quyết liệt thực hiện quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, không phải không có những ý kiến về việc giãn thời gian hay xem xét lại việc thực hiện quy hoạch báo chí. Việc Bộ LĐ-TB&XH vừa hoàn thành quy hoạch báo chí, tổ chức lại hai cơ quan - báo điện tử Dân trí và báo Lao động và Xã hội - thành báo Dân trí đã cho thấy những quyết tâm, đồng thuận trong quan điểm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ cũng như 2 cơ quan báo chí.

Giữ vững vị trí tờ báo có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Việt Nam - 2

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh phát biểu tại một cuộc họp (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Tổ chức lại, sáp nhập luôn là việc làm không hề dễ dàng, nhất là đối với cơ quan báo chí nhưng Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn tất trước thời hạn 2 năm theo quy định của Chính phủ cho thấy sự thống nhất rất cao trong nội bộ cũng như trong công tác chỉ đạo. Nếu không đồng lòng, đoàn kết vì sự nghiệp chung của tập thể thì khó có thể thực hiện nhanh chóng như vậy", ông Trần Anh Tú nêu quan điểm.

Từ những quan sát của mình về quá trình thực hiện quy hoạch báo chí những năm qua cũng như kinh nghiệm tại tạp chí Thông tin và Truyền thông, ông Tú dự báo, thời gian tới với tư cách là cơ quan ngôn luận của Bộ LĐ-TB&XH, tập thể lãnh đạo và cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Dân trí "sẽ có rất nhiều việc để làm" để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

Ông Tú cũng cho rằng, bằng mọi cách phải duy trì uy tín vốn có của 2 cơ quan báo chí và lòng tin của công chúng trong bối cảnh các nền tảng thông tin, mạng xã hội đang phát triển nhanh chóng và phức tạp như hiện nay, đặc biệt là trước tình trạng nhiều cơ quan báo chí có truyền thống đang sụt giảm nguồn thu, mất dần bạn đọc.

"Báo Dân trí vốn có vị trí hàng đầu trong hoạt động nhân ái, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước nên cần tiếp tục đẩy mạnh, phát triển các hoạt động này, bởi đây là "thương hiệu" riêng biệt trong làng báo", ông Tú bày tỏ.

Dù dự báo về những khó khăn thời kỳ "hậu quy hoạch" nhưng nhìn lại quá trình phát triển những năm qua của báo điện tử Dân trí cũng như báo Lao động và Xã hội, nhà báo Trần Anh Tú tin tưởng đội ngũ lãnh đạo báo Dân trí sẽ tiếp tục dẫn dắt, hoạch định kế hoạch phát triển tờ báo đúng hướng, giữ vững vị trí là một trong những tờ báo có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất tại Việt Nam hiện nay.

Hoàn thành quy hoạch báo chí sớm 2 năm

Từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thống nhất việc tổ chức lại báo điện tử Dân trí và báo Lao động và Xã hội thành báo Dân trí theo đúng quy hoạch báo chí được duyệt.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, từ ngày 1/11/2023 tổ chức lại 2 tờ báo thành báo Dân trí; đồng thời quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo Dân trí.

Theo đó, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Dân trí. Báo Dân trí có 3 Phó Tổng biên tập là ông Nguyễn Xuân Toàn, bà Nguyễn Thu Hằng và bà Nguyễn Thúy Hằng, với tổng số hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên hợp nhất từ 2 tờ báo.

Như vậy, so với hạn định "đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp còn 1 cơ quan báo" mà Thủ tướng Chính phủ đã giao trong Quyết định 362/2019, Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn thành sớm hơn 2 năm.