1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội: Lại rộn ràng phá nhà sai phép

Một số công trình sai phép ở quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội), sau nhiều lần xin “tự xử lấy ngày” rồi “án binh bất động”. Giờ bị UBND các quận này đốc thúc, lại ồn ào trở lại!

>> Hà Nội: "Đại công trường" phá nhà sai phép

 

Sau 15 ngày “án binh bất động” kể từ khi xin chính thức “tự xử”, bị UBND quận Tây Hồ và phường Quảng An nhắc nhở nhiều lần, chủ công trình 1B xóm Chùa đã cho công nhân quay lại phá dỡ. Sáng 13/7, khoảng 20 công nhân Công ty Xây dựng Mạnh Hà đã bắt đầu phá dỡ trên tầng 8 toà nhà.

 

Đại diện của Thanh tra Xây dựng quận Tây Hồ cho biết, chủ công trình lý giải cho tiến độ phá dỡ “rùa” trong thời gian qua là vì dân xung quanh kêu.

 

Cũng trong sáng 13/7, đại diện phòng Xây dựng quận Tây Hồ cùng phường Bưởi đã có buổi làm việc với Công ty xây dựng Thái Dương, đơn vị được quận thuê thực hiện cưỡng chế công trình vượt phép 15 tầng bên Hồ Tây.

 

Tại buổi làm việc, ông Cường, cán bộ Phòng Xây dựng đô thị quận cho biết, với việc đã phá dỡ gần 3/5 tầng vượt phép, tức đạt khoảng 50% khối lượng công việc, UBND quận sẽ xem xét khả năng cho Công ty Thái Dương được tạm ứng lần 2 (100 triệu) để tiếp tục chi phí cho việc phá dỡ 2 tầng vượt phép còn lại của công trình này.

 

Hà Nội: Lại rộn ràng phá nhà sai phép - 1
 

Công trình số 4 Đặng Dung.

 

Được biết, nếu được quận chấp nhận, đây sẽ là lần thứ 2 công ty này được tạm ứng kinh phí phục vụ cưỡng chế công trình sai phép này.

 

Theo ông Bùi  Đăng Khoa, ngoài việc sử dụng kinh phí tạm ứng lần đầu là 100 triệu từ phía quận, công ty ông cũng đã tự chi 100 triệu đồng đến thời điểm này để phục vụ công tác tháo dỡ.

 

Tại công trình số 4 Đặng Dung, công trình sau cùng trong số 5 công trình sai phép “nổi cộm” ở Hà Nội bị cắt ngọn đợt này cũng đã nghiêm túc chấp hành phá dỡ.  Sau 10 ngày “tự xử”, cao ốc này đã cơ bản hoàn thành hệ giáo bảo vệ, nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian cắt bỏ 13,1m chiều cao vượt phép.

 

Chủ công trình, ông Phạm Ngọc Quảng cho biết, tự tay chủ đầu tư đã lập phương án an toàn, nhưng cũng đã kiến nghị quận xin được chặn phố Trấn Vũ trong vài ngày tới tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

 

Một đại diện của UBND quận Ba Đình cho hay, dù mới qua 1/5 quãng thời gian dự trù (của 60 ngày) phá dỡ toàn bộ 5 tầng sai phép, song cơ bản, tiến độ thi công của công trình số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh là chấp nhận được!

 

Ngoại trừ công trình duy nhất trong số 5 công trình sai phép bị cắt ngọn đợt này là toà nhà 15 tầng phường Bưởi bị cưỡng chế với tốc độ đều đặn ngay thời gian đầu, các công trình còn lại sau một thời gian nhìn nhau thăm dò, giờ đã nghiêm túc chấp hành lệnh phá dỡ.

 

Theo Chí Hiếu

VietNamnet