1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội lấy tên nguyên Bí thư Thành ủy, 2 nguyên Bộ trưởng đặt cho phố mới

(Dân trí) - Hà Nội dự kiến lấy tên ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vũ Văn Cẩn - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Vũ Trọng Khánh - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp - để đặt tên cho tuyến phố mới.

UBND TP Hà Nội vừa gửi HĐND TP tờ trình việc đặt tên và điều chỉnh độ dài 47 tuyến đường phố.

Trong 47 tuyến đường phố Hà Nội dự kiến đặt tên đường lần này có ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Văn Cẩn - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Vũ Trọng Khánh - là Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của nước ta; ông Hoàng Thế Thiện - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hà Nội lấy tên nguyên Bí thư Thành ủy, 2 nguyên Bộ trưởng đặt cho phố mới - Ảnh 1.

Đoạn đường (màu đen), TP Hà Nội dự kiến lấy tên là phố Nguyễn Thanh Bình

Phố Nguyễn Thanh Bình được TP Hà Nội dự kiến đặt cho đoạn từ ngã tư giao cắt phố Tố Hữu đến ngã tư giao cắt với đường Lê Trọng Tấn, quận Nam Từ Liêm. Tuyến phố Nguyễn Thanh Bình có chiều dài hơn 2,3 km, rộng 40 m.

Ông Nguyễn Thanh Bình (1918-2008) tên thật là Nguyễn Văn Huyên quê ở Bắc Ninh. Năm 20 tuổi ông tham gia phong trào dân chủ Đông Dương, vào Đảng năm 21 tuổi. Đầu những năm 1960, ông là Bộ trưởng Bộ Nội thương. Tháng 6/1973, ông là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi. Đến tháng 10/1986, ông được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tên ông Vũ Văn Cẩn (1915-1982) được TP Hà Nội dự định đặt cho đoạn đường (dài 550 m, rộng 9,5 m) từ ngã ba giao cắt đường Vạn Phúc tại số 134, đối diện tòa nhà Land Mark 51.

Ông Vũ Văn Cẩn quê ở Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên. Ông Cẩn tốt nghiệp Đại học Y năm 1943, sau đó có thời gian dài làm trong quân y. Năm 1960, ông làm Thứ trưởng Bộ Y tế, rồi sau đó làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tên ông Vũ Trọng Khánh (1912-1996) được đặt cho đoạn đường (dài hơn 1,2 km, rộng 36 m) từ ngã ba giao cắt đường Trần Phú tại điểm đối diện trụ sở 2 Công an TP Hà Nội, đến ngã ba giao cắt phố Tố Hữu.

Ông Vũ Trọng Khánh nguyên quán tại Cự Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Thời trẻ ông Khánh học trường Luật tại Hà Nội, sau đó tham gia hoạt động tại Tổng hội Sinh viên Đông Dương. Sau đó, ông được cử làm Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của nước ta, đồng thời là một trong 7 thành viên tham gia Ủy ban dự thảo Hiến pháp.

Tên ông Hoàng Thế Thiện (1922-1995) dự kiến được đặt cho đoạn đường (dài 816 m, rộng 8-12 m) từ ngã ba giao cắt phố Chu Huy Mân tại điểm đối diện vườn hoa Phúc Đồng, đến ngã ba giao cắt phố Sài Đồng.

Ông Hoàng Thế Thiện tên thật là Lưu Văn Thi, quê Hải Phòng. Ban đầu ông hoạt động trong các phong trào ở Hải Phòng. Sau năm 1975, ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông còn được mệnh danh là “Vị tướng Chính ủy”, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương.

Quang Phong