Hà Nội yêu cầu lập dự án cải tạo chung cư liền kề nhà 5 tầng bị sập

(Dân trí) - UBND Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sập nhà 49 ảnh hưởng đến nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa). Thời gian tới phải lập quy hoạch và thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 51.

Hơn một tháng trước (ngày 31/3), ngôi nhà 5 tầng số 49 Huỳnh Thúc Kháng “bỗng dưng” sụp xuống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân sống liền kề. Ảnh hưởng nặng nhất là các hộ dân sống trong chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng. Hàng chục hộ dân phải bỏ nhà đi lánh nạn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sự cố vẫn chưa được khắc phục, người đi khỏi chung cư 51 vẫn mịt mờ ngày về.

 
Hà Nội yêu cầu lập dự án cải tạo chung cư liền kề nhà 5 tầng bị sập - 1
Chung cư 51 bị hư hỏng nặng sau vụ sập nhà 49 Huỳnh Thúc Kháng

Để khẩn trương khắc phục sự cố trên, ngày 29/4, UBND có công văn yêu cầu sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, quận Đống Đa và chủ đầu tư lập kế hoạch và thực hiện cải tạo chung cư 51. Thành phố giao Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Công ty này phải khẩn trương đánh giá hiện trạng chất lượng và điều kiện sử dụng công trình, có biện pháp đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân. Thời gian tới phải xây dựng kế hoạch, đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Thành phố.

Liên hệ với các Sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Đống Đa thực hiện điều tra xã hội học; nghiên cứu lập quy hoạch; lập và thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng.

Thành phố giao các sở trên hướng dẫn doanh nghiệp triển khai công việc có liên quan theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Ngoài ra, Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đảm bảo thời hạn của văn bản chấp thuận chủ đầu tư thực hiện dự án.

Thành phố cho biết, văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng, từ ngày ký (29/4). Quá thời hạn, nếu chủ đầu tư không đáp ứng tiến độ, yêu cầu chung, Thành phố sẽ thu hồi nhiệm vụ đã giao.

Quang Phong