1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hạnh “Nhật” lại hầu tòa sau vụ vượt ngục

(Dân trí) - Trong hai ngày 23 và 24/6, TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (tức Hạnh “Nhật” hay Hạnh lớn) với tội danh “Trốn khỏi nơi giam”.

Hạnh “Nhật” (SN 1974) đã trốn khỏi trại giam đêm 13/6/2007. Đồng bọn của Hạnh cùng hầu tòa, gồm: Nguyễn Thành Tân (tức Dĩa, sinh năm 1990), Nguyễn Quốc Sang (tức Cọ, sinh năm 1989), Nguyễn Thành Trung (còn gọi là Trung Tôm, sinh năm 1975), Nguyễn Thị Thanh Thảo (vợ Hạnh, sinh năm 1983);

 

Đặng Phi Cường (sinh năm 1976), Nguyễn Thanh Lâm (tức Lùn, sinh năm 1987), Nguyễn Văn Khương (tức Nhí, sinh năm 1989), Lê Hoàng Anh (tức Đen, sinh năm 1986), Châu Phi Long (tức Ly, sinh năm 1983); với tội danh “Che giấu tội phạm” hoặc “Không tố giác tội phạm”.

 

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thành Hạnh - tên cầm đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Nha Trang về cướp giật và đâm thuê chém mướn - đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang xử nhiều lần và bị phạt tù nhiều năm. Trong thời gian bị tạm giam tại nhà giam huyện Diên Khánh, y tổ chức vượt ngục.

 

Được hậu thuẫn của người thân và đồng bọn, y đã dùng cưa sắt tự cưa song sắt cửa thông gió phòng giam và đến khoảng 23 giờ ngày 13/6, y thoát được ra ngoài. Giam cùng buồng với Hạnh Nhật có Sang, Tân, Khương, Lâm, Anh và Long. Chẳng những không tố giác hành vi trốn trại của Hạnh mà Khương, Tân và Sang còn tiếp tay hỗ trợ Hạnh thực hiện ý định trốn trại.

 

Sau khi thoát khỏi trại giam, Hạnh “Nhật” đã gọi điện cho Nguyễn Thành Trung nhờ thuê xe đưa Hạnh trốn đi Đà Lạt và điện cho vợ y là Nguyễn Thị Thanh Thảo để cung cấp tiền cho y bỏ trốn. Trung đã lái xe cùng Cường và Hạnh trốn lên một khách sạn tại Đà Lạt. Trốn được hơn 4 ngày, biết không thể trốn thoát và được mẹ là bà Hà Thị Hồng Nhật (nguyên là công an đã nghỉ hưu) khuyên nhủ ra đầu thú, Hạnh đã ra đầu thú Công an tỉnh Khánh Hòa.

 

Căn cứ vào các hành vi phạm tội của các bị cáo, ngày 24/6, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (tức Hạnh “Nhật”) 4 năm 6 tháng tù giam; các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm 6 tháng tù giam. Riêng 2 bị cáo Đặng Phi Cường và Nguyễn Thị Thanh Thảo cho hưởng án treo.

 

Bá Hưng
TTXVN