1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Hiệu trưởng sai phạm lại là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật

(Dân trí) - Mặc dù là người trực tiếp gây ra nhiều sai phạm trong các vấn đề thu chi, và ứng xử với đồng nghiệp, nhưng bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết- Hiệu trưởng trường THPT Lê Lợi lại là Chủ tịch hội đồng kỷ luật trong vụ sai phạm này, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Sở GD&ĐT Gia Lai số 14/KL- SGDĐT ngày 10/2/2012, trong 2 năm học 2010-2011 và 2011-2012, trường PTTH Lê Lợi, TP.Pleiku đã lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh học sinh “vẽ” ra 18 khoản thu ngoài quy định để thu của học sinh với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng trường báo cáo lên Sở chỉ có 13 khoản thu. Trong đó có nhiều khoản vô lý như:

Thu “tiền hỗ trợ tốt nghiệp” 200 nghìn đồng/HS lớp 12; thu tiền “hỗ trợ vệ sinh, nước uống” 40 nghìn đồng/HS (theo quy định của tỉnh chỉ 10 nghìn đồng/HS); thu tiền mua ghế ngồi chào cờ của cả học sinh lưu ban 60 nghìn đồng/HS… Đặc biệt, hơn 100 học sinh người dân tộc thiểu số của trường có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng các em vẫn phải nộp tất cả các khoản thu lên tới hơn 1 triệu đồng.

Không chỉ “vẽ” ra nhiều khoản thu bất hợp lý đối với phụ huynh HS, bà Tuyết còn chỉ đạo cô Nguyễn Thị Thu Hà- giáo viên chủ nhiệm lớp 10C1 nâng hạnh kiểm 2 học sinh từ yếu lên khá, để 2 em này được chuyển trường.

Ngoài thu những khoản tiền bất hợp lý, thanh tra cũng kết luận, dù Hội phụ huynh chưa đồng thuận trong nhiều khoản đóng góp, nhưng Ban giám hiệu Trường THPT Lê Lợi vẫn triển khai thu nhiều khoản ngoài ngân sách như: Thu tiền hỗ trợ kinh phí cho nhà trường tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai mỗi HS 50 nghìn đồng (tổng cộng thu hơn 84 triệu nhưng chỉ chi gần 5 triệu đồng); thu mỗi HS 100 nghìn đồng tiền làm lan can, nhà vệ sinh, bóng đèn, với tổng số tiền lên tới hơn 168 triệu đồng nhưng chỉ chi gần 96 triệu đồng.

Với nhiều khoản thu ngoài ngân sách, trường THPT Lê Lợi hiện còn dư gần 680 triệu đồng…

Ngoài ra, thanh tra còn kết luận, trong phiếu chi số 01 ngày 18/11/2011, với số tiền 222.090.000 đồng, có kèm giấy đề nghị thanh toán do bà Võ Thị Mỹ Lý- thủ quỹ viết, người đứng tên trong giấy đề nghị thanh toán và phiếu chi là bà Nguyễn Thị Diệp Thảo. Nhưng người nhận tiền ký tên trên các giấy tờ này là bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết- Hiệu trưởng ký (tức số tiền trên do bà Tuyết đích thân nhận- PV).

Ngoài chuyện thu chi tiền đầy bất cập, Thanh tra Sở GD&ĐT còn đưa ra kết luận, nội bộ nhà trường mất đoàn kết, thành viên ban giám hiệu chưa thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình…. Trong xử lý công việc, Hiệu trưởng đôi lúc còn cứng nhắc, phản ứng nặng nề, bắt bẻ, xem thường, xúc phạm người khác, gây cho người đối diện sự căng thẳng, ức chế, e ngại góp ý.

 

                             
Hiệu trưởng sai phạm lại là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật
    Dù là người trực tiếp liên quan chính đến những vụ sai phạm nhưng bà Tuyết lại là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật trong vụ sai phạm của mình

Sự việc trên, đã gây bất bình đối với phụ huynh HS và một bộ phận cán bộ, giáo viên trong trường.

Vì vậy, ngày 27/3, Ban giám hiệu trường THPT Lê Lợi tổ chức cuộc họp lấy ý kiến kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan sai phạm thu- chi tài chính trên. Trong cuộc họp, bản thân bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tự nhận mình hình thức kỷ luật khiển trách. Nhưng chỉ có 3/6 ý kiến đồng tình, trong đó 3 phó hiệu trưởng dự họp, thì có 2 người đề nghị phải kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, người còn lại đề nghị cách chức Hiệu trưởng đối với bà Tuyết.

Việc sai phạm của bà Tuyết được thanh tra Sở kết luận rõ ràng, nhưng không hiểu sao, trong danh sách thành viên Hội đồng kỷ luật (gồm 5 người), được thành trường THPT Lê Lợi thành lập để tổ chức họp xem xét, xử lý viên chức vi phạm kỷ luật theo quyết định số 13/QĐ-LL ngày 7/5/2012 lại có bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết- Hiệu trưởng nhà trường- người trực tiếp liên quan, chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ sai phạm trên- lại là Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, điều hành việc kỷ luật! Khiến dư luận không khỏi bất bình và thắc mắc!

Thiên Thư