Hơn 40 công ty sẽ tham gia triển lãm quốc phòng Việt Nam 2024

Ngọc Tân

(Dân trí) - Năm nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn xây dựng triển lãm thành một sự kiện định kỳ hai năm một lần, mang tính chuyên nghiệp.

Ngày 20/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị kêu gọi doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Triển lãm năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 22/12 tại sân bay Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội), đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Hơn 40 công ty sẽ tham gia triển lãm quốc phòng Việt Nam 2024 - 1

Du khách tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đến nay, triển lãm đã có sự xác nhận tham gia của hơn 40 công ty, đầu mối đến từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm Nga, Ấn Độ, Anh, Mỹ, Israel, Italy, Nhật Bản, Malaysia, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Singapore, Serbia, Séc, Tây Ban Nha, UAE, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bulgaria... với tổng diện tích đăng ký gần 3.300m2 (đạt 82% diện tích dành bán cho các đối tác).

Ngoài ra, hơn 40 công ty có tiềm năng tham dự và các đối tác khác đang tiếp tục trao đổi thông tin.

Bộ Quốc phòng dự kiến mời hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia. Trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam mời 35 Bộ trưởng Quốc phòng các nước.

Trong lễ khai mạc triển lãm sẽ có màn bay chào mừng của không quân; trình diễn của lực lượng đặc công. Triển lãm trưng bày sản phẩm quốc phòng, an ninh của các công ty công nghiệp quốc phòng, trong đó có sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo; vũ khí, trang bị kỹ thuật nổi bật, hiện đại có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, triển lãm cũng là có các buổi giao lưu, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan với doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế - quốc phòng...

Năm nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn xây dựng triển lãm thành một sự kiện định kỳ hai năm một lần, mang tính chuyên nghiệp, đem lại lợi ích nhiều mặt.

Trước đó, tháng 12/2022, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế, thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của cơ quan quốc phòng và doanh nghiệp các nước.