Cà Mau:

Khánh thành khu di tích cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở U Minh

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Khu di tích nơi ở và làm việc của ông Võ Văn Kiệt ở U Minh (Cà Mau) được xây dựng tại xã Khánh Hòa, với tổng mức đầu tư hơn 6,3 tỷ đồng.

Ngày 16/2, UBND huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) tổ chức khánh thành công trình Khu di tích lịch sử nơi ở và làm việc cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

Công trình này được khởi công ngày 31/3/2022, xây dựng trên diện tích hơn 1.800m2, đất do hộ gia đình ở địa phương hiến tặng. Tổng mức đầu tư công trình trên 6,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.

Khánh thành khu di tích cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở U Minh - 1

Lãnh đạo chính quyền địa phương, ban, ngành tỉnh Cà Mau cắt băng khánh thành Khu di tích (Ảnh: Cổng TTĐTCM).

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo UBND huyện U Minh đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng và dân tộc.

Trong khoảng thời gian 2 năm (1972 - 1973), xã Khánh Hòa (huyện U Minh) là một trong 20 điểm dừng chân tương đối lâu từ khi ông Võ Văn Kiệt về Khu ủy T3.

Ông Võ Văn Kiệt đã lãnh đạo Khu ủy T3 cùng dân quân du kích địa phương chống lại các cuộc hành quân càn quét lớn của địch, bảo vệ và giữ vững các cơ quan khu ủy. Đồng thời, chờ thời cơ thuận lợi tiến công tiêu diệt căn cứ, đồn bốt của địch, mở rộng khu vực giải phóng góp phần quan trọng vào thắng lợi chiến trường Tây Nam bộ.

Sau ngày giải phóng, nơi ở và làm việc của ông được chính quyền địa phương cùng nhân dân địa phương bảo quản, giữ gìn cẩn thận.

Ngày 7/11/ 2016, Khu di tích nơi ở và làm việc của ông Võ Văn Kiệt được UBND tỉnh Cà Mau xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Khánh thành khu di tích cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở U Minh - 2

Bên trong khuôn viên khu di tích (Ảnh: Cổng TTĐTCM).

Lãnh đạo UBND huyện U Minh nhấn mạnh, công trình này có ý nghĩa sâu sắc để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn, quan trọng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Ban quản lý khu di tích có trách nhiệm triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của công trình; thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Di sản văn hóa về bảo vệ và phát huy di tích.