1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Không phạt xe máy “thiếu” giấy chứng nhận bảo vệ môi trường

(Dân trí) - Trước nhiều thắc mắc về việc xử phạt mô tô, xe máy nếu thiếu giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội - cho biết, chỉ áp phạt với những xe có quy định phải kiểm định.

Sỡ dĩ phải đưa ra sự lý giải này bởi đã có sự hiểu nhầm trong Thông tư 11/2013/TT-BCA của Bộ Công an được ban hành ngày 1/3/2013 về việc hướng dẫn một số nội dung trong Nghị định 71/2012 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, Điều 6 của Thông tư 11 quy định: Xử phạt hành vi người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Theo đó, tại thời điểm kiểm soát, nếu người điều khiển phương tiện không xuất trình được Giấy đăng ký xe; Giấy phép lái xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, mà người đó trình bày là có nhưng không mang theo thì sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không có giấy tờ theo quy định; tạm giữ phương tiện theo quy định.

Lâu nay, người tham gia giao thông chỉ quen với 2 loại giấy tờ thông dụng bắt buộc phải có khi tham gia giao thông là Giấy đăng ký xe và Giấy phép lái xe. Vì vậy, khi Thông tư 11 nêu lên “Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” thì nhiều người không thể hiểu được đó là loại giấy tờ gì và phải lấy ở đâu để tuân thủ quy định mang theo khi tham gia giao thông, rất nhiều độc giả của Dân trí đã gửi ý kiến phản hồi muốn tìm hiểu về loại giấy tờ này.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay: “Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong Thông tư 11 đã nêu thực chất là một loại giấy tờ được quy định đối với các loại xe máy 3 bánh”.

“Việc xử phạt chỉ áp dụng đối với loại phương tiện nếu có quy định phải kiểm định, còn các loại mô tô xe máy mà người dân đang sử dụng hiện any không có yêu cầu phải kiểm định các thông số kỹ thuật và khí thải nên khi tham gia giao thông không cần lo lắng về quy định này” - Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định.

Như vậy, khi tham gia giao thông, người điều khiển mô tô, xe máy cần tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ và hoàn toàn yên tâm khi mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe.

Quỳnh Anh