1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiểm điểm PGĐ Sở Tài chính Hà Nội

Ông Phạm Công Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính kiêm Phó ban Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp TP Hà Nội vừa bị yêu cầu phải kiểm điểm. Ông Bình có dấu hiệu tiếp tay cho một số cá nhân trục lợi khi cổ phần hóa 4 doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 1/3, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết đã yêu cầu UBND TP Hà Nội nhanh chóng tìm ra hướng tháo gỡ cho quá trình cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2, tránh cho đơn vị này tiếp tục bị thiệt hại kinh tế nặng nề.

“Trước mắt chúng tôi đã yêu cầu ông Phạm Công Bình, phải kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm cá nhân về việc tham mưu trong việc giám sát thực hiện cổ phần hóa và vấn đề thực hiện dân chủ trong thực hiện cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước”, ông Sửu nói.

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội ra kết luận về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Bình trong việc tham mưu thực hiện cổ phần hóa tại bốn công ty: Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội; Phương Nam; LIXEHA; Thủy tinh và thương mại Hà Nội.

Chỉ một năm sau khi cổ phần hóa Công ty Thủy tinh và Thương mại Hà Nội (với giá trị doanh nghiệp 14,9 tỷ đồng - giá này quá nhỏ so với 13.357m2 đất tại số nhà 25 phố Nguyễn Huy Tưởng và 297 phố Tây Sơn cùng một số nhà xưởng mà công ty này đang toàn quyền sử dụng), UBND TP Hà Nội đã cho tổ chức bán đấu giá 51% cổ phần nhà nước còn lại tại công ty này. Điều đó, khiến cán bộ công nhân viên Công ty Thủy tinh và Thương mại đã viết đơn tố cáo ông Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội đã có mưu đồ tư nhân hóa doanh nghiệp này để nhằm trục lợi…

Theo quy định, sau khi cổ phần hóa, UBND TP Hà Nội là chủ sở hữu chi phối 51% vốn của Công ty CP Thủy tinh và Thương mại. UBND TP có quy định: giá trị cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài doanh nghiệp cho phép là 9,9%, tương ứng 1,478 tỷ đồng. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào, 2 cá nhân ngoài doanh nghiệp là Nguyễn Thị Hồng Loan và Nguyễn Thị Thu Giang (đều ở Hà Nội) đã chiếm số cổ phần tới 31% và là 2 cổ đông lớn trong danh sách cổ đông có 97 người.

Ông Bình cũng bị nghi ngờ là đã vì quyền lợi của hai cá nhân nêu trên nên vào tháng 6/2006, ông và Giám đốc Sở Công nghiệp Lưu Tiến Long cùng nhau ký tờ trình 2636 đề nghị UBND TP Hà Nội bán 51% cổ phần Nhà nước ở Công ty Thủy tinh và Thương mại Hà Nội. Thực tế, phía công ty không đề xuất lên cấp trên việc bán này.

Theo Bảo - Quốc
Sài Gòn Giải Phóng