Kỷ luật Bí thư Thành đoàn Hải Phòng giai đoạn 2017-2022

An Nhiên

(Dân trí) - Ông Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng - vừa bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành đoàn, giai đoạn 2017-2022.

Một lãnh đạo TP Hải Phòng sáng nay (7/7) xác nhận với Dân trí, do có vi phạm trong thời kỳ là Bí thư Thành đoàn (giai đoạn 2017-2022), ông Đào Phú Thùy Dương hiện đang là Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế vừa bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Kỷ luật Bí thư Thành đoàn Hải Phòng giai đoạn 2017-2022 - 1

Ông Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, giai đoạn 2017-2022 (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng).

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Phòng tại kỳ họp 20, 21 trong ngày 16/6 và ngày 1/7 đã xem xét kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Đào Phú Thùy Dương thời kỳ là Bí thư Thành đoàn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong giai đoạn là Bí thư Thành đoàn, ông Đào Phú Thùy Dương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 trong việc triển khai, thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng.

UBKT nhận định, ông Đào Phú Thùy Dương đã vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao quản lý thực hiện dự án; gây hậu quả khó khắc phục, làm thiệt hại tài sản của một số hộ kinh doanh, gây dư luận không tốt cho Thành đoàn Hải Phòng và cá nhân ông Dương.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Hải Phòng đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, đề nghị Thành ủy Hải Phòng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đào Phú Thùy Dương theo thẩm quyền.

Kỷ luật Bí thư Thành đoàn Hải Phòng giai đoạn 2017-2022 - 2

Một góc Cung Thiếu nhi Hải Phòng nơi xảy ra vi phạm khiến ông Đào Phú Thùy Dương bị kỷ luật (Ảnh: Tiền phong).

Ngày 6/7, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đào Phú Thùy Dương.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Đỗ Quang Dũng - Chánh văn phòng tổng hợp Thành đoàn.

Ông Dũng được xác định đã vi phạm quy chế hoạt động của Ban chấp hành Thành đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Bí thư Thành đoàn - thủ trưởng cơ quan Thành đoàn - thực hiện theo quy chế hoạt động; vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện dự án trên.