1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ luật, điều chuyển 4 cán bộ vì xây dựng quy định “trên trời”

(Dân trí) - TS. Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết đã có 4 cán bộ ở các bộ ngành bị kỷ luật, điều chuyển công tác khác do xây dựng văn bản có quy định “trên trời”, thiếu thực tế gây bức xúc dư luận.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 31-12, TS. Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), cho biết năm 2014 cơ quan này đã tiến hành kiểm tra 3.887 văn bản do bộ ngành, địa phương ban hành và phát hiện ra 634 văn bản ban hành trái căn cứ, thể thức (số văn bản do bộ ngành ban hành là 46 và các địa phương là 588).

Kỷ luật, điều chuyển 4-5 cán bộ vì xây dựng quy định “trên trời”
Trong năm 2014, sau khi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật “tuýt còi” thì Cục Nghệ thuật biểu diễn mới gỡ bỏ lệnh cấm diễn đối với hoa hậu Diễm Hương.

Ông Sơn cho biết từ các nguồn thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan, tổ chức, công dân, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã kiểm tra, phát hiện nội dung trái pháp luật của nhiều văn bản, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tự kiểm tra, xử lý và được dư luận đồng tình ủng hộ như: “tuýt còi” Thông tư 16/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cách tính diện tích căn hộ; Công văn số 131/2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm dừng cho phép hoa hậu Diễm Hương tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; công văn của tỉnh Quảng Nam về việc khuyến khích sử dụng xi măng sản xuất trên địa bàn tỉnh; công văn của UBND tỉnh Nghệ An khuyến khích các đơn vị trên địa bàn tiêu thụ các sản phẩm bia sản xuất ở địa phương này….

“Năng lực của đội ngũ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở các bộ ngành, địa phương vẫn còn rất nhiều vấn đề, thậm chí yếu kém nên mới có chuyện nghĩ ra việc cấm bán bia hơi vỉa hè, cấm bán bia cho phụ nữ đang cho con bú hay ngực lép không được phép lái xe,... Sắp tới Bộ Tư pháp sẽ xây dựng Luật ban hành quyết định hành chính, trong đó sẽ tính tới cơ chế buộc cơ quan ban hành văn bản trái luật, có quy định“trời ơi đất hỡi” gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức phải bồi thường, xin lỗi xứng đáng”- ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, trong năm 2014 đã có 4 cán bộ ở các bộ ngành bị kỷ luật, điều chuyển công tác khác do xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái thẩm quyền, quy định “trên trời” không phù hợp với thực tế, gây bức xúc dư luận nhân dân. “Tôi nắm được danh tính của họ cả nhưng vì tế nhị nên không tiện nêu ra”- ông Sơn nói.

A Phùng