1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng xử lý công trình trái phép trong sân golf Đồi Cù Đà Lạt

CTV

(Dân trí) - Việc xử lý công trình trái phép trong sân golf Đồi Cù cần căn cứ trên cơ sở pháp lý, hiện trạng công trình và nguyện vọng của cán bộ, nhân dân.

Chiều 25/4, ông Bùi Thắng, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất quan điểm, chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh này xử lý vụ xây dựng công trình trái phép trong sân golf Đồi Cù.

Việc xử lý công trình này phải căn cứ trên cơ sở pháp lý, hiện trạng công trình và nguyện vọng của cán bộ, nhân dân.

Lâm Đồng xử lý công trình trái phép trong sân golf Đồi Cù Đà Lạt - 1

Dự án sân golf Đồi Cù (Ảnh: An Sinh).

Theo ông Bùi Thắng, UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức rà soát và giải quyết.

Trước đó, Dân trí đã thông tin bên trong dự án sân golf Đồi Cù có 2 khối công trình lớn.

Một khối có diện tích 6.120m2 đã được cấp phép nhưng trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã cho xây vượt diện tích lẫn khối tích dẫn đến sai phép hơn 3.300m2.

Một khối công trình khác nổi bật, đồ sộ, chắn núi Langbiang không có giấy phép. Công trình có diện tích 4.400m2, có 4 tầng nổi, mặt tiền của công trình này hướng nhìn ra hồ Xuân Hương.

Lâm Đồng xử lý công trình trái phép trong sân golf Đồi Cù Đà Lạt - 2

Bên trong dự án sân golf Đồi Cù có 2 khối công trình lớn (Ảnh: An Sinh).

Ngày 11/1, UBND thành phố Đà Lạt đã ra 2 quyết định xử phạt 240 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL do sai phạm trong quá trình xây dựng tòa nhà tại sân golf Đồi Cù.

Tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục sai phạm trước ngày 25/1. Tuy nhiên, đến nay, các khối công trình vẫn chưa được chủ đầu tư tháo dỡ theo đúng thời gian quy định.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND thành phố Đà Lạt rà soát, báo cáo tình hình xử lý vi phạm tại dự án sân golf Đồi Cù.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản gửi Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh này về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khoanh vẽ, chuyển diện tích 29,59ha trồng thông 3 lá vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt tại sân golf Đồi Cù.

Những tài liệu này gồm: Văn bản số 695/STNMT-KHTC ngày 17/5/2016 về việc xác định diện tích rừng cảnh quan tại sân Golf của Công ty Cổ phần nghỉ dưỡng Đà Lạt; các văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc xin miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất trồng rừng trong sân Golf Đồi Cù.

Hồ sơ còn liên quan việc khoanh vẽ, xác định diện tích đất trồng thông và cây xanh trong sân Golf đủ điều kiện là rừng cảnh quan; việc xin ý kiến chuyển diện tích 29,59ha trồng thông năm 1993 trong sân golf Đồi Cù đã đạt tiêu chí thành rừng vào rừng phòng hộ nội ô Đà Lạt.

Ngoài ra, hồ sơ báo cáo kết quả khoanh vẽ diện tích đất trồng thông và cây xanh trong sân golf của Công ty Cổ phần Khu nghỉ mát Đà Lạt năm 2016.

Đồng thời, trong tài liệu gửi Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng còn có kết luận số 74/KL/TU ngày 11/7/2016 của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Minh Hậu