1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lạm thu lệ phí cấp hộ chiếu sẽ bị kỷ luật

Những ngày qua, có nhiều ý kiến phản ánh về việc một số đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài đã thu lệ phí gia hạn và cấp mới hộ chiếu trái quy định. Xung quanh vấn đề này, ông Bùi Đình Dĩnh - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao - cho biết:

Bộ Ngoại giao luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan đại diện (CQĐD) VN ở nước ngoài thực hiện công khai hóa các qui định về thủ tục, biểu mẫu và lệ phí lãnh sự. Các qui định về những vấn đề này được thông báo công khai tại phòng tiếp khách lãnh sự của các CQĐD, trên trang web của Bộ Ngoại giao (http://www.mofa.gov.vn), trang Hội nhập kinh tế quốc tế (http://www.dei.gov.vn), báo Quê Hương của Ủy ban về người VN ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và báo Quê Hương điện tử (http://www.quehuong.org.vn). Một số CQĐD có trang web riêng cũng đăng biểu giá lệ phí lãnh sự.

 

 

Giữa tháng 8, sứ quán VN tại Washington DC (Mỹ) vừa hoàn trả lại những khoản tiền lạm thu trong các khâu gia hạn hộ chiếu và cấp mới hộ chiếu cho một số trường hợp người Việt tại Mỹ. 

 

Trước đó, một số du học sinh khiếu nại rằng họ phải nộp 120-170 USD trong khi theo qui định của Bộ Tài chính, lệ phí gia hạn hộ chiếu cho công dân VN ở nước ngoài là 20 USD và lệ phí đổi hộ chiếu chỉ là 50 USD.

 

Cho đến ngày 18/9, xem xét các trang web của  đại sứ quán VN tại Mỹ, Anh, Đan Mạch, Canada, Nhật Bản, Đức, Thái Lan, Cuba, Thụy Điển, Thụy Sĩ cho thấy chỉ duy nhất trang web của Đại sứ quán VN tại Cuba (www.vietnamembassy.cu) có đăng tải (không đầy đủ) mức thu lệ phí lãnh sự bằng tiếng Tây Ban Nha, còn lại tất cả các trang web khác chỉ đăng tải các thủ tục và biểu mẫu khai mà không hề đăng tải biểu mức thu lệ phí lãnh sự do Bộ Tài chính ban hành.

Biểu giá lệ phí lãnh sự ở nước ngoài hiện nay được ban hành kèm theo thông tư số 134/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí áp dụng tại các CQĐD ngoại giao, lãnh sự VN ở nước ngoài. Thông tư này thay thế thông tư số 99/2002/TT-BTC ngày 25/10/2002 của Bộ Tài chính.

 

Nhưng thưa ông, rõ ràng vẫn có tình trạng “lạm thu” tại một số nơi?

 

Cho đến nay, qua công tác kiểm tra, chúng tôi được biết vẫn có những hiện tượng làm sai qui định ở một số địa bàn. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Cục Lãnh sự đã điện cho thủ trưởng các CQĐD yêu cầu kiểm tra các sự việc nói trên và khẳng định sắp tới sẽ có biện pháp kỷ luật thích đáng đối với các cá nhân hoặc tập thể sai phạm.

 

Người VN ở nước ngoài nếu phát hiện các hiện tượng lạm thu có thể phản ảnh và khiếu nại tới bộ phận nào của Bộ Ngoại giao?

 

Từ nay trở đi, những người nào cho rằng mình phải nộp lệ phí lãnh sự tại các CQĐD quá mức qui định có thể yêu cầu thủ trưởng các CQĐD (đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng văn phòng) xem xét, giải quyết hoặc trực tiếp thông báo cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao (địa chỉ 40 Trần Phú, Hà Nội, email: cls.mfa@mofa.gov.vn).

 

Xin cảm ơn ông.

Theo Cẩm Hà
Tuổi trẻ