1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Quảng Ninh vi hành, giám sát việc phòng chống bão

(Dân trí) - Tiếp nhận công điện khẩn về diễn biến khó lường của cơn bão số 7, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đi vi hành, giám sát việc thực hiện phòng chống bão tại các địa phương.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu dẫn đầu đi kiểm tra tình hình phòng chống bão lũ và công tác ứng cứu sau bão số 5 trên địa bàn 2 địa phương là huyện Tiên Yên và TP Móng Cái.

Tại huyện Tiên Yên, ông Đặng Huy Hậu trực tiếp phê bình một số cán bộ huyện lơ là trong công tác phòng chống bão. Trong cuộc họp khẩn với lãnh đạo UBND TP Móng Cái trưa 14/8, ông Hậu nói: “Cuộc vi hành kiểm tra công tác chuẩn bị, phòng chống và ứng cứu bão của đoàn chúng tôi không báo trước cho địa phương. Khi tôi đến huyện Tiên Yên chỉ gặp một số người. Chờ khoảng 15 phút mới có một số đồng chí lãnh đạo liên quan… Tôi nhắc nhở, phê bình lãnh đạo Tiên Yên có phần hơi chủ quan trong việc phòng chống bão”. Bên cạnh đó, ông Hậu biểu dương TP Móng Cái làm tốt trong công tác phòng chống bão lũ năm nay.

PCT Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đi kiểm tra tình hình phòng chống bão tại TP Móng Cái sáng ngày 14/8.
PCT Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đi kiểm tra tình hình phòng chống bão tại TP Móng Cái sáng ngày 14/8.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo tạm dừng việc bốc hàng hoá trước 17 giờ chiều ngày 14/8. Về tình hình các tuyến đê bị sạt lở, ông Hậu chỉ đạo kiểm tra theo dõi tình hình đê điều để có phương án khắc phục nhanh đề phòng diễn tiến bất thường của cơn bão số 7 đang hoành hành trên biển Đông.

Ngay sau khi đi kiểm tra thực tế, ông Hậu đã chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, thống kê, đánh giá tình hình sạt lở đường, bờ kè để nhanh chóng báo cáo về UBND tỉnh có phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất. TP Móng Cái cần tập trung tuyên truyền về mưa lũ và bão gió liên tục đến với người dân, nhất là người dân ở khu vực xung yếu bị ảnh hưởng, có biện pháp di dân ra khỏi vùng nguy hiểm nếu cần; nhắc nhở địa phương không được chủ quan để xảy ra những hậu quả nghiêm trọng

Hiện nay trên địa bàn Quảng Ninh đã có hơn 10 nghìn tàu thuyền vào trú bão an toàn
Hiện nay trên địa bàn Quảng Ninh đã có hơn 10 nghìn tàu thuyền vào trú bão an toàn

Tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên, ngay tại cuộc họp,  ông Dương Văn Cơ - Chủ tịch UBND TP Móng Cái đã đề nghị tỉnh tạo điều kiện để địa phương khắc phục các sự cố sạt lở ven đê tuyến dọc sông Kalong cũng như một số công trình, dự án tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cơn đổ bộ của bão số 5 trước đó.

Về tình hình chuẩn bị ứng cứu, phòng chống cơn bão mới, ông Cơ cho biết đã chỉ đạo xả nước hồ Tràng Vinh tại km số 15 để tránh mưa lũ xảy ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Nhận định địa bàn TP Móng Cái dễ bị ảnh hưởng khi cơn bão số 7 đổ bộ, Bộ đội biên phòng Móng Cái đã báo cáo kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên sông Kalong, bến Lục Lầm về neo đậu an toàn. Cũng theo chỉ đạo của TP Móng Cái, hoạt động lưu thông cửa khẩu sẽ chính thức đóng cửa từ 15 giờ chiều nay; thông báo 1.860 đò trên sông Ka long dừng hoạt động trước 16h chiều cùng ngày.

TP Móng Cái đã triển khai phương án di chuyển 10 hộ gia đình có nguy cơ đổ sập ở phường Bắc Sơn đến khu vực an toàn đề phòng diễn tiến bất thường của bão số 7. 150 đoàn viên thanh niên được huy động khắc phục sự cố sạt lở gần 1.000 mét ven đê chạy dài sông Kalong. 
 

 Di dân khỏi nơi nguy hiểm, cấm tàu thuyền ra khơi

Trao đổi với PV Dân trí cách đây ít phút, ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay, trong sáng nay (ngày 14/8) đã chỉ đạo thành lập 2 đoàn kiểm tra đi kiểm tra công tác việc chuẩn bị phòng chống cơn bão số 7.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo các địa phương khẩn trương di dời các hộ ở những vị trí có nguy cơ sạt lở cao và lũ quét đến nơi an toàn, công việc trên phải hoàn thành trước trước 16 giờ ngày 14 tháng 8.

Các trường học, công sở, bệnh viện ở vùng trũng thấp đã bị ngập lụt trước đây phải triển khai ngay phương án bảo đảm an toàn cho đồ dùng học tập, tài liệu, trang thiết bị khám chữa bệnh. Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong mọi tình huống.

TP Móng Cái, huyện Hải Hà triển khai phương án di chuyển tàu thuyền trên sông Ka Long, Bắc Luân, Hà Cối đề phòng lũ thượng nguồn về làm trôi tàu thuyền và đe dọa tính mạng của bà con.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi phải khẩn trương về những nơi trú tránh bão an toàn gần nhất hoặc trở về đất liền, thường xuyên giữ thông tin liên lạc để nắm chắc số tàu thuyền xa bờ.

Kiểm tra rà soát triển khai các phương án đã xây dựng về phòng chống lũ quét và sạt lở đất đá ở vùng núi, khu mỏ, khu đô thị, đảm bảo an toàn các hồ chứa nước. Các địa phương (đặc biệt các huyện Miền Đông) kiểm tra đôn đốc nhân dân chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn; Các trường học, công sở, bệnh viện triển khai phương án đề phòng mưa lớn gây ngập lụt trang thiết bị học tập, tài liệu, thiết bị khám chữa bệnh…

Diễn biến của Bão Utor còn rất phức tạp, mưa to đến rất to xảy ra trên diện rộng, yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương nói trên khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện những yêu cầu trên.Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão để chủ động phòng chống hiệu quả nhất.

Quốc Đô - Nam Phong