TT-Huế:

Lập đường dây nóng xử lý việc chèo kéo, chặt chém du khách

(Dân trí) - Ngày 2/3, theo tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh TT-Huế, Sở này vừa lập số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp thu thông tin từ du khách, người dân phản ánh việc chèo kéo và chặt chém trong du lịch.

Theo đó, số điện thoại di động nóng là 0914-050005 (của Chánh thanh tra Sở VH-TT&DL) và số điện thoại bàn là 054-3847232. Hai số điện thoại này được đăng tải trên website của ngành (Cổng giao tiếp văn hóa thể thao du lịch Thừa Thiên Huế: http://dulich.thuathienhue.gov.vn/).

Lập đường dây nóng xử lý việc chèo kéo, chặt chém du khách
Số điện thoại đường dây nóng vừa mới công bố tại trang web ngành Du lịch tỉnh TT-Huế

Đây là việc làm tích cực nhằm làm cho ngành du lịch Huế tốt hơn khi trong thời gian qua có một số vụ gây ra phản cảm cho khách như bị chèo kéo mua hàng lưu niệm, bị “dụ” đổi tiền đô ra tiền Việt với giá trị thấp, bị lừa đi chơi mua sắm hàng, đi hát karaoke, massage, đi tour thuyền rồng ban đêm với giá đưa ra là ít nhưng khi buộc khách đưa tiền thì nhiều, bị móc túi trong các lễ hội hay các điểm tham quan...

Trong năm 2012, Huế cũng là nơi diễn ra năm Du lịch quốc gia khu vực Bắc Trung bộ và điểm nhấn là Festival Huế 2012 vào đầu tháng 4. Sẽ có một lượng khách trong và ngoài nước rất lớn đổ về Huế để vui chơi, giải trí, tham quan. Vì vậy có đường dây liên lạc nóng sẽ làm cho du khách yên tâm hơn.

Lập đường dây nóng xử lý việc chèo kéo, chặt chém du khách
Khách Tây bị chèo kéo bởi 1 đội ngũ cò chuyên nghiệp trước các điểm di tích Huế

Đại Dương