1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Loạn giá trông giữ xe

(Dân trí) - Đề án tăng phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố chỉ vừa mới được thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố diễn ra cách đây chừng nửa tháng, nhưng nhiều đơn vị, cá nhân trông giữ xe đã vận dụng ngay vào thực tiễn; theo đó giá trông giữ xe được đẩy lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 mức phí thành phố đưa ra.

Quay vòng vé để trốn thuế

 

Ngày 24/7, phóng viên Dân trí đã có mặt ở nhiều điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố. Tại cổng sau của Công viên Thủ Lệ (đoạn nằm gần khách sạn Daewoo), nhiều điểm trông giữ xe không niêm yết giá.

 

Thử gửi xe ở điểm trông giữ đối diện quán Thiên Đăng, người phụ nữ ghi số và đưa cho một tấm vé ép plastic rất cẩn thận, còn mới nguyên. Quan sát kỹ thì nhận thấy đây là tấm vé đúng chuẩn do Cục thuế phát hành nhưng đã được chủ điểm trông xe ép plastic để quay vòng vé trốn thuế. Phần ghi giá vé 1.000 đồng/lượt đã được viết đè mực lên nhưng vẫn nhìn thấy khá rõ nét. Chưa đầy 15 phút sau, quay lại lấy xe, người thu tiền “phán”: 3.000 đồng. Hỏi sao lại lấy giá cao như vậy, người này đáp gọn: “Thành phố đã cho tăng giá rồi còn gì!?”.

 

Theo tìm hiểu thì đây là điểm trông giữ xe do UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình quản lý; đã nhiều lần bị báo chí lên tiếng về tình trạng trông xe quá giá.

 

Rảo qua các điểm trông xe trên phố Nguyễn Xí, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, tình trạng ép plastic vé của Cục thuế để quay vòng và không niêm yết phí trông diễn ra ngang nhiên. Những bãi xe tràn hết ra mặt đường, gây cảnh ùn tắc giao thông thường xuyên.

 

Phí trông giữ xe mới được thành phố điều chỉnh

 

- Xe đạp: ban ngày 1.000 đồng/lượt; ban đêm 2.000 đồng/lượt; 25.000đ/xe/tháng.

 

- Xe máy: ban ngày 2.000 đồng/lượt; ban đêm 3.000 đồng/lượt; 45.000đ/xe/tháng.

 

- Ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống ngày và đêm là 500.000 đồng/tháng. Có mái che giá tăng gấp đôi.

Trong khi đó, tại các khu tập thể như Thành Công, Ngọc Khánh, Giảng Võ,... giá trông giữ xe máy theo tháng liên tục “leo thang”. Tại khu A tập thể thuỷ sản phường Ngọc Khánh, giá trông xe máy là 80.000 đồng/tháng với xe số, 120.000 đồng/tháng với xe ga, 150.000 đồng/tháng với những xe cao cấp như SH, PS. Chưa hết, một cư dân ở khu nhà cho biết, nếu không “đối xử tốt” với nhà trông xe sẽ bị từ chối ngay.

 

Với ôtô, giá trông giữ “mềm” nhất là 600.000 đồng/tháng, không mái che. Muốn có mái che thì trả thêm 200.000 đồng nữa. Cá biệt có những nơi lên đến hơn 1 triệu đồng/tháng.

 

Cơ quan quản lý nói sao?

 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Trưởng ban Ban Thanh tra GTCC Hà Nội - cho biết, mặc dù HĐND thành phố đã điều chỉnh giá trông giữ xe trên địa bàn thành phố nhưng mới là chủ trương; còn thực hiện thế nào thì phải có thông báo của UBND thành phố, sự thống nhất giữa các ngành tài chính, thuế, GTCC. Khi đó thanh tra GTCC mới có thể kiểm tra, xử lý các vi phạm được.

 

Từ đầu năm 2007, khi thành phố phân cấp quản lý vỉa hè lòng đường về cho các quận, huyện quản lý thì việc kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm đều được giao cho chính quyền, công an phường sở tại.

 

Một cán bộ thanh tra GTCC cho hay, từ khi có chủ trương tăng phí trông giữ xe thì việc kiểm tra xử lý các vi phạm gặp không ít khó khăn. Các chủ trông giữ xe đều lấy lý do thành phố đã cho phép tăng giá, trong khi thực tế, Cục thuế thành phố chưa hề phát hành loại vé trông giữ có mệnh giá mới.

 

Mạnh Hùng - Quý Đô