1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương:

“Một bộ phận không nhỏ thiếu văn hóa khi tham gia giao thông đường thủy”

(Dân trí) - Sáng nay 12/7, tại TP Cần Thơ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Đến dự lễ phát động có Trung tướng Lê Quý Vương - Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGTQG, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động; ông Trần Thanh Mẫn- Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Sơn- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đại diện Bộ GT-VT, TƯ Đoàn TNCSHCM, Hội Cựu chiến binh VN; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Viện của Bộ Công an, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành trong cả nước cùng đông đảo SV-HS, người dân tham dự.
 
“Một bộ phận không nhỏ thiếu văn hóa khi tham gia giao thông đường thủy”  - 1

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động.

 

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Sơn- Chủ  tịch UBND TP.Cần Thơ, Trưởng Ban An toàn giao thông TP, cho biết: “Thời gian qua, nhiều tai nạn thương tâm xảy ra có liên quan đến giao thông đường thủy làm thiệt hại lớn về người và tài sản trên khắp cả nước. Đã đến lúc cần chấn chỉnh lại an toàn giao thông đường thủy để đảm bảo sự an toàn cho mọi người”.

 

Theo Bộ Công an, Việt Nam được UNESCO công nhận là một trong 10 quốc gia có mạng lưới giao thông thủy lớn nhất thế giới. Toàn quốc có 2.360 con sông, kênh lớn nhỏ với tổng chiều dài khoảng 220.000km; trong đó có khoảng 41.000km được khai thác giao thông vận tải, có trên 1 triệu km2 vùng nước nội thủy tạo thành những tuyến, luồng giao thông đường thủy nối liền các đảo với nhau và đất liền qua 37 cửa sông. Hiện nay tổng lượng hàng hóa vận chuyển trên đường thủy chiếm khoảng 30% của toàn quốc gia, riêng ĐBSCL chiếm khoảng 70%. Mỗi năm có hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước tham quan du lịch, lễ hội trên các tuyến địa bàn đường thủy.
 
“Một bộ phận không nhỏ thiếu văn hóa khi tham gia giao thông đường thủy”  - 2
Lực lượng CSGT chuẩn bị diễu hành phát động an toàn giao thông đường thủy trên sông Hậu

 

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, nhận định tình hình vi phạm an toàn giao thông đường thủy thời gian qua còn nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; phương tiện chở khách, bến khách ngang sông không đủ các điều kiện an toàn vẫn hoạt động diễn ra khá phổ biến ở các địa phương; phương tiện chở quá trọng tải, quá số người quy định; tình trạng nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, khai thác tài nguyên trái phép lấn chiếm luồng chạy tàu, thuyền và hành lang an toàn giao thông đường thủy… gây mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, tai nạn đường thủy thường xuyên xảy ra.

 

“Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nói trên luôn là nguy cơ tiềm ẩn dẫn tới tai nạn, là những vấn đề bức xúc, lo lắng của mọi người khi tham gia giao thông đường thủy và cũng là vấn đề cần được sự quan tâm của toàn xã hội”- Thứ trưởng Vương nhấn mạnh.

 

Cũng theo Thứ trưởng Vương, nguyên nhân dẫn đến tình hình thực trạng trên trước hết là do công tác tác quản lý Nhà nước về giao thông đường thủy nội địa của các Bộ, ngành, chính quyền các cấp còn bộc lộ những tồn tại yếu kém, chưa phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình. Tiếp sau đó là sự tùy tiện, thiếu ý thức, trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ những người tham gia giao thông đường thủy trong việc chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy. “Việc tùy tiện, thiếu ý thức trách nhiệm đó chính là thiếu văn hóa khi tham gia giao thông đường thủy” - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá thêm.

 

Qua phân tích các vụ tai nạn xảy ra trên đường thủy cho thấy, hầu hết các vi phạm và tai nạn xảy ra đều liên quan đến ý thức, trách nhiệm của những người tham gia giao thông. “Muốn có được sự bình yên trên sông nước, tức là muốn có sự an toàn thực sự khi tham gia giao thông đường thủy đỏi hỏi mọi người phải có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, luôn tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ mọi người cùng tham gia giao thông. Làm được những điều đó chính là đã thể hiện được mình là người có văn hóa khi tham gia giao thông đường thủy”- Thứ trưởng Lê Quý Vương chia sẻ.
 
“Một bộ phận không nhỏ thiếu văn hóa khi tham gia giao thông đường thủy”  - 3
Đông đảo người dân cùng xem diễu hành

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phát động, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình văn hóa giao thông như “Làng chài văn hóa”, “Tuyến sông, bến cảng văn hóa, an toàn”, “Đoàn tàu, văn hóa, an toàn”, “Bến đò văn hóa, an toàn”...; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về pháp luật an toàn giao thông đến toàn thể tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông đường thủy.

 

Theo ông Thân Văn Thanh - Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban ATGTQG - cho biết nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và đưa “Văn hóa giao thông” tới mọi tầng lớp nhân dân, tạo nhận thức về pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người với cộng đồng, Ủy ban ATGTQG phát động Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” để thực hiện đồng bộ các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy; phát huy ý thức trách nhiệm trong công việc, thái độ hòa nhã, vui vẻ, đậm nét văn hóa khi ứng xử, tiếp xúc với nhân dân của lực lượng chức năng quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Cuộc vận động sẽ được thực hiện từ năm 2011-2015.

 

Huỳnh Hải