1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một cán bộ huyện ở Cà Mau nộp lại quà tặng 2 triệu đồng

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Qua tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, đơn vị ở Cà Mau chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Tuy nhiên, qua thanh tra, phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện ít nhất 10 vụ.

Ngày 14/11, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Báo cáo cho thấy, có 7 địa phương, đơn vị đã triển khai kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đối với 59 cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Kết quả không có ai vi phạm.

Có một trường hợp nộp lại quà tặng 2 triệu đồng là cán bộ cấp phòng ở huyện Ngọc Hiển.

Trong công tác xác minh tài sản, thu nhập, tỉnh đã lựa chọn ngẫu nhiên 23 người. Qua đó, cơ quan chức năng chỉ đạo rút kinh nghiệm 10 người, kiểm điểm rút kinh nghiệm 13 người; xem xét truy thu thuế số tiền chênh lệch trong kê khai giao dịch bất động sản hơn 4,8 tỷ đồng (đã truy thu gần 2 tỷ đồng).

Một cán bộ huyện ở Cà Mau nộp lại quà tặng 2 triệu đồng - 1

Trong năm 2023, Cà Mau phát hiện ít nhất 10 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (Tranh minh họa).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng: Vụ xảy ra tại Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Ngọc Hiển (huyện Phú Tân);

Vụ tham ô tài sản tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Tân;

Vụ sai phạm trong thực hiện chương trình hỗ trợ, phát triển đất trồng lúa tại Phòng NN&PTNT huyện Thới Bình.

Ngoài ra, qua phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát hiện 7 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Đó là các vụ giả mạo trong công tác xảy ra tại UBND xã Khánh Bình, xã Phong Lạc (huyện Trần Văn Thời), xã Phú Tân (huyện Phú Tân), xã Tân Bằng (huyện Thới Bình);

Vụ tham ô tiền hỗ trợ dịch Covid-19 tại xã Khánh Hội (huyện U Minh);

Vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Chi cục Thuế khu vực 3 (huyện Trần Văn Thời);

Vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Chi cục Thuế khu vực 1 (huyện Ngọc Hiển).

Báo cáo cũng cho thấy, trong năm qua tỉnh chưa có người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng.

UBND tỉnh Cà Mau nhìn nhận, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, chưa có chuyển biến rõ nét, rất ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ.

Trong thời gian tới, tỉnh này cũng dự báo một số lĩnh vực có thể xảy ra tham nhũng như quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện các dự án, công tác đấu thầu,...