1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Năm 2008, TPHCM sẽ là đô thị văn minh kiểu mẫu

(Dân trí) - Ngày thứ 3 của kỳ họp thứ 12 HĐND TPHCM khoá VII diễn ra với phần tranh luận, lựa chọn một hướng đi cho thành phố trong năm 2008. Phiên chất vấn xoay quanh nội dung cải cách hành chính và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Trong định hướng phát triển đô thị, đại biểu Phạm Minh Trí yêu cầu phải kiên quyết chống những cái không lành mạnh trong lĩnh vực văn hoá. “Thời gian qua chúng ta mới phát triển văn hoá cơ sở, chỉ có vậy không thôi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Nền văn hoá chưa phát triển tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Chúng ta còn đang loay hoay với văn hoá cơ sở thì làm sao mà xây dựng được văn hoá đỉnh cao”.

Đại biểu Võ Văn Sen thì cho rằng nên lấy chủ đề năm 2008 là tiếp tục cải cách hành chính. Tập trung vào vấn đề đội ngũ cán bộ, năng lực hoạt động của các Sở ngành, có như vậy mới tạo một tiền đề trong chủ trương xây dựng mô hình văn minh đô thị vào năm 2009.

Đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang cho rằng trách nhiệm phải đi đôi với quyền hạn. “Chúng ta nên mạnh dạn quy trách nhiệm về từng cá nhân. Có như thế họ mới tự động sáng tạo, chủ động trong công việc, luôn tìm ra cái mới, cải cách như thế nào cho suôn sẻ, chứ không phải lúc nào cũng đợi chỉ đạo của cấp trên”.

Tuy nhiên cũng có nhiều đại biểu cho rằng, nên lấy năm 2008 làm “năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Đại biểu Nguyễn Minh Hương cho rằng để xây dựng năm văn minh đô thị thì thành phố nên đưa ra những mục tiêu ngắn hạn trong năm. “Những vấn đề rất đơn giản như việc xả rác, tiểu bậy, nhổ nước bọt nơi công cộng… chúng ta vẫn chưa giải quyết được, chưa giáo dục được ý thức cho người dân. Chúng ta nên đầu tư xây dựng các nhà vệ sinh… đó là những chi tiết nhỏ nhưng rất cần trong đề cương xây dựng nền văn hoá”.

Đại biểu Minh Hương cũng nhấn mạnh: “Nói là văn hoá quần chúng nhưng hiện nay chúng ta đang làm thay quần chúng nên dần đánh mất đi sự sinh động, tươi mới của văn hoá cộng đồng. Chúng ta nên đầu tư xây hệ thống bảo tàng văn hoá dân gian, bảo tàng lịch sử…”.

Đại biểu Nguyễn Văn Quang ủng hộ ý kiến của đại biểu Minh Hương. Đồng thời, đại biểu Quang cũng đề nghị tăng trưởng kinh tế năm 2008 phải phấn đấu đạt 12,7 đến 13%. Phát triển bền vững tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường. “Tôi thống nhất chủ đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ta nên lồng cải cách hành chính cùng với giải pháp chống kẹt xe, văn hoá ứng xử vào trong nội dung của chủ đề văn minh đô thị”.

Còn vương vấn nạn kẹt xe

Để xây dựng được một nền văn minh đô thị, đòi hỏi Thành phố cũng phải giải quyết gấp rút một số vấn đề nổi cộm như kẹt xe, ngập nước, triều cường, ô nhiễm môi trường… Tuy nhiên, muốn giải quyết được triệt để phải có lộ trình lâu dài.

Theo nhiều đại biểu, về mặt lý thuyết thì con số tăng trưởng kinh tế trong năm 2007 là 12,6%. Đây là con số “hài lòng, đáng tự hào và đầy ngưỡng mộ”. Điều đó không ai phủ nhận. Nhưng thực tế nhiều cử tri không vui vì hiện nay hễ mở mắt là đối diện với việc tăng giá, ra đường thì kẹt xe, về nhà thì ngập nước… 

Việc trên địa bàn thành phố có quá nhiều lô cốt, bụi bay mù mịt, xe kẹt cứng… thì văn minh đô thị nếu có, chỉ có ở khu trung tâm.

Do vậy, để “năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, ngoài việc nâng cao ý thức của người dân, ý thức cộng đồng, thì vấn đề giải quyết những vấn nạn kẹt xe cũng là một yêu cầu cấp bách.

Công Quang