1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Năm Đinh Hợi, “được mùa” trẻ sơ sinh

Tính từ đầu năm 2007 đến ngày 21/2, đã có hơn 6 ngàn trẻ sơ sinh chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM). Riêng trong những ngày Tết Đinh Hợi, bệnh viện đã chào đón gần 500 công dân “nhí”. Sở sĩ có hiện tượng này vì Đinh Hợi được coi là năm “heo vàng”.

>> Những đứa trẻ đầu tiên của năm Đinh Hợi

 

Theo các bác sĩ, nếu theo đà này thì dự tính trong năm 2007, chỉ riêng tại Bệnh viện Từ Dũ sẽ có hơn 72.000 trẻ ra đời, trong khi trước nay bình quân mỗi năm chỉ hơn 44.000.

 

Tại Bệnh viện Y dược TPHCM, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Phụ sản, ngay đêm giao thừa đã có 23 ca nhập viện để sinh con trong năm mới. Trong 5 ngày đầu tiên, tại đây đã có 110 ca đến sinh, tăng 80 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Bác sĩ Thanh Hà cho biết rất nhiều bà mẹ xin được mổ vào đúng thời khắc giao thừa, tức vào đầu giờ ngày mùng 1. Theo những bà mẹ này, sinh con vào năm Hợi cũng đồng nghĩa sau này con cái được hưởng phú quý và hạnh phúc.

 

Chị Phan Thanh Xuân, ở quận 3 - TPHCM, sinh “quý tử” đêm 20/2 hớn hở khoe: “Cả bên nội, bên ngoại rất hạnh phúc vì tôi sinh được cậu con trai vào năm con Lợn vàng này. Vợ chồng tôi đã dự định cách đây một năm”.

 

Còn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), trong 6 ngày đầu năm Đinh Hợi, mỗi ngày có 40-50 em bé chào đời, riêng ngày 22/2 đạt kỷ lục với 80 trẻ cất tiếng khóc đầu tiên.

 

Theo tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc bệnh viện, vào những năm được coi là đẹp, số trẻ sinh ra thường tăng cao. Năm 2006 tại đây có 18.000 trẻ chào đời, năm nay dự kiến con số sẽ là khoảng 20.000 trẻ. 

 

Bệnh viện quá tải

 

Muốn có con trong năm Đinh Hợi, phụ nữ phải chuẩn bị mang thai từ những tháng cuối năm 2006 và đầu năm 2007. Vì vậy, ngay từ những tháng cuối năm ngoái và đầu năm nay, các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn tất bật khi số sản phụ đến khám ngày một nhiều.

 

Dự đoán trước tình hình này, Ban giám đốc Bệnh viện đã mua sắm thêm 2 dàn máy nội soi, trang thiết bị chuyên khoa phục vụ nhu cầu của phụ nữ mang thai. Trong năm 2007, viện sẽ đầu tư thêm dàn máy nội soi cùng hệ thống monitor theo dõi thai và tăng cường thêm thiết bị cho phòng chăm sóc trẻ sơ sinh.

 

Bác sĩ Tiến cho biết thêm, nếu số sản phụ đến sinh trong năm 2007 quá đông, bệnh viện sẽ tính đến khả năng cho sản phụ xuất viện sớm hơn thông lệ. Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ, y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà sẽ được thành lập phục vụ những gia đình có nhu cầu, vừa đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé, vừa giúp giảm tải bệnh nhân nằm viện.

 

Theo Tiền Phong, VnE, Thanh Niên, Lao Động