1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhà sử học Dương Trung Quốc “hồ hởi” với Giờ trái đất

(Dân trí) - Nhà sử học Dương Trung Quốc từng nhiều lần lên tiếng tại Quốc hội và tại nhiều diễn đàn về vấn đề biến đổi khí hậu. Đang bận rộn với chuyến công tác tại miền Nam, nhưng khi được hỏi về Giờ trái đất, ông hào hứng hẳn lên…

Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc chia sẻ:

Chúng ta tham gia vào sáng kiến chung của cộng đồng thế giới nhằm nhằm nhắc nhở chúng ta quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm năng lượng cũng có nghĩa là làm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, bởi vì thế giới đang đứng trước ngưỡng của sự phát triển đi ngược lại lợi ích môi trường.

Việc làm này cũng có ý nghĩa trong việc thay đổi tập quán con người vì chúng ta đã có thời kì luôn nghĩ đến việc chinh phục thế giới, chinh phục thiên nhiên phục vụ con người mà không nghĩ rằng, con người cũng phải có trách nhiệm đối  với thiên nhiên. Tất nhiên, việc tắt đèn này mang tính chất tượng trưng thôi và cái quan trọng nhất không phải tiết kiệm được mấy kwh mà là ý thức.
 
Nhà sử học Dương Trung Quốc “hồ hởi” với Giờ trái đất - 1
Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Tôi sẽ chú ý tới hành vi nào đó xung quanh mình vào thời điểm Giờ trái đất".
 
Điều quan trọng, con người phải luôn tiết kiệm chính lao động của mình, bởi vì sự phung phí đã vượt quá giới hạn, đến ngưỡng báo động. Từ việc tiết kiệm điện này, chúng ta đều suy nghĩ về các hành vi của mình trong đời sống hàng ngày và có trách nhiệm hơn, bởi vì đây cũng là ý thức không chỉ bảo vệ cho ngày hôm nay mà quan trọng hơn, bảo vệ cho tương lai, cho con cháu của mình.

Phải nói nhìn vào cuộc sống xung quanh, có thể thấy sự lãng phí khủng khiếp. Tôi lấy thí dụ đơn giản thế này, ngay ở một số nước phát triển, khách sạn sang trọng họ cũng bỏ cái “thói” có sẵn bàn chải đánh răng. Họ nói rằng, bàn chải đánh răng ở các khách sạn không bao giờ có chất lượng đủ với những người biết giữ gìn sức khỏe của mình. Thứ 2, dùng xong vứt đi, cực kì lãng phí.

Việc không có bàn chải sẵn trong khách sạn thực ra không có phiền toái gì cả. Anh đến khách sạn chỉ mang cái phù hợp với chất lượng mà anh quan tâm… Còn khách sạn để sẵn bài chải đó để tỏ sự sang trọng, nhưng cũng chính là sự lãng phí.

Tôi nghĩ rằng, việc tắt đèn này chỉ là một hình thức, một việc làm có tính biểu trưng, nhưng từ đó có thể phát động trên báo, mỗi người nói một khía cạnh, một sáng kiến tiết kiệm sẽ rất có ích.

Vì những lí lẽ đó, việc tắt đèn trong “Giờ trái đất” là việc làm hết sức ý nghĩa. Tôi nghĩ, tại sao không phát động mỗi người dân, hưởng ứng ngay trong mỗi gia đình của mình và tiết kiệm ngay chính túi tiền của mình. Từ biểu tượng của việc tắt đèn này, các tổ chức xã hội nên có cuộc vận động đến người dân.

Tôi sẽ chú ý tới hành vi nào đó xung quanh mình vào thời điểm “Giờ trái đất” như là một sự chia sẻ. Không thể nói trước cái gì cả, nhưng chắc chắn tôi sẽ nhắc nhở ý thức của mình.

Kim Tân